Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất tức giận trước việc Trung Quốc đáp trả các vòng thuế quan mới của mình và muốn tăng thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên gấp đôi, nhưng đã được các cố vấn can ngăn.

Ý muốn tăng thuế hàng TQ lên gấp đôi của ông Trump đã được các cố vấn can ngăn

Hà Ngọc Bách | 04/09/2019, 07:38

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất tức giận trước việc Trung Quốc đáp trả các vòng thuế quan mới của mình và muốn tăng thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên gấp đôi, nhưng đã được các cố vấn can ngăn.

Theo CNBC, dẫn từ 3nguồn tin giấu tên cho biết ông Trump đã định tăng gấp đôi mức thuế áp lên 550 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh đưa ra đợt trả đũa mới nhất chống lại Washington trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Ông Trump đã rất tức giận hôm 23.8, khi biết Trung Quốc lên kế hoạch chính thức áp thuế lên 75 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả hành động của Washington là sẽ áp mức thuế mới lên hàng Trung Quốc kể từ ngày 1.9. Theo 3 quan chức Nhà Trắng thì ngay lập tức ông Trump đã tổ chức các cuộc họp khẩn và nói với các cố vấn, quan chức thương mại Mỹ rằng ông muốn áp thuế gấp đôi lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại MỹRobert Lighthizer cũng như nhiều CEO của các công ty Mỹ sau đó đã khuyên ông Trump không nên thực hiện một bước đi như vậy vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chứng khoán và nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Trump đã chấp thuận quan điểm này, nên sau đó ông chỉ tuyên bố sẽ tăng thuế thêm 5% lên 550 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mà thôi.

Trong những ngày vừa qua, cả người phát ngôn của ông Mnuchin và Nhà Trắng Stephanie Grisham đều cho hay rằng điều hối tiếc nhất của ông Trump là không thể tăng thuế cao hơn nhắm vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn vô cùng căng thẳng, khi các chuyên gia kinh tế lo ngại cuộc chiến này có thể khiến nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.

Ông Trump đã luôn mạnh tay trong việc áp thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc, nhằm buộc Bắc Kinh thay đổi những gì ông gọi là các hoạt động thương mại không công bằng.

"Chúng tôi đang làm rất tốt trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại", ông Trump tuyên bố hôm 3.9, trấn an tâm lý của các nhà kinh tế toàn cầu cũng như thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong 2 tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục chao đảo vì các thông tin xấu liên quan đến cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cũng như những tín hiệu dự báo một đợt suy thoái mới của kinh tế Mỹ. Các nhà đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc sẽ họp vào tháng 9, dù họ chưa ấn định ngày cụ thể cho cuộc họp này.

Theo CNBC, cả Nhà Trắng vàVăn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng như Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về thông tin ông Trump muốn áp thuế gấp đôi lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thiên Hà (theo CNBC)

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
13 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ý muốn tăng thuế hàng TQ lên gấp đôi của ông Trump đã được các cố vấn can ngăn