Giá khí đốt tăng chóng mặt buộc người dân châu Âu phải tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế khác. Tại Đức, các hộ gia đình đối mặt với mức tăng 480 euro trong hóa đơn khí đốt đang cố gắng dự trữ củi.

Người dân Đức dự trữ củi khi giá khí đốt tăng cao

Cẩm Bình | 28/08/2022, 09:18

Giá khí đốt tăng chóng mặt buộc người dân châu Âu phải tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế khác. Tại Đức, các hộ gia đình đối mặt với mức tăng 480 euro trong hóa đơn khí đốt đang cố gắng dự trữ củi.

Tác động từ cuộc chiến tại Ukraine khiến lục địa già chìm vào khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Chính phủ các nước châu Âu chạy đua tìm nguồn thay thế khí đốt từ Nga, nỗ lực giảm áp lực chi phí cho các ngành nghề và hộ gia đình. Nhưng phía người dân cũng đã thích nghi tình hình mới bằng nhiều cách tiết kiệm.

“Brennholz” - từ “củi” trong tiếng Đức - đạt lượng tìm kiếm cao nhất trên Google vào giữa tháng 8.

ngfirewood.jpg
Củi trở thành mặt hàng được săn đón khi châu Âu chìm trong khủng hoảng năng lượng - Ảnh: Reuters

Gần 50% hộ gia đình Đức dùng khí đốt sưởi ấm, 25% dùng dầu sưởi, tỷ lệ hộ sử dụng củi trước đây chưa tới 6%. Tuy nhiên năm nay số hộ dùng củi sưởi ấm có thể tăng, mặc dù giá củi đốt và viên nén mùn cưa cũng tăng theo giá khí đốt. Lò sưởi cùng bếp củi đang cháy hàng.

Các nhà cung cấp không thể theo kịp nhu cầu. Hiệp hội Củi liên bang Đức đầu mùa hè qua cho biết thị trường khan hiếm củi.

Theo hiệp hội, 80% lượng củi Đức sử dụng là nguồn trong nước. Tuy nhiên các nhà cung cấp nước này giờ lại đang mua củi từ Ba Lan, khiến một số người dân ở hai quốc gia lo lắng dự trữ. Để tránh tình trạng gom hàng vì hoảng loạn, một đơn vị bán chỉ cho phép khách mua 3 hộp củi mỗi lần.

Quá trình làm khô sản xuất củi tốn nhiều thời gian nên rất khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Lý tưởng nhất là 6 tháng đến 1 năm, củi càng ẩm càng đốt cháy kém.

Cơn sốt củi còn đem lại tác hại môi trường về lâu dài. Cây cối bị đốn hạ làm củi khó nhanh chóng phục hồi, khói từ đốt củi có chất độc hại.

Bài liên quan
Đức khen đàm phán giữa Washington và Moscow có thể mang lại hy vọng cho Ukraine
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Nga có thể mở ra cơ hội cho tiến trình hòa bình trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
10 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Đức dự trữ củi khi giá khí đốt tăng cao