Thấy ngứa khó chịu người đàn ông gãi và nổi mụn nước, nên dùng kim chích vỡ các nốt mụn nước thì bất ngờ bị nhiễm trùng nặng, người lở loét, mưng mủ gây đau nhức dữ dội phải đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Người đàn ông 52 tuổi đến cầu cứu bác sĩ vì... tự chích mụn nước

Hồ Quang | 26/10/2022, 10:43

Thấy ngứa khó chịu người đàn ông gãi và nổi mụn nước, nên dùng kim chích vỡ các nốt mụn nước thì bất ngờ bị nhiễm trùng nặng, người lở loét, mưng mủ gây đau nhức dữ dội phải đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Ngày 26.10, BS.CK2 Nguyễn Vũ Hoàng – Trưởng khoa Lâm sàng 2, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho hay đang tiếp nhận và điều trị một trường hợp bị lở loét, nhiễm trùng da rất nặng do chích mụn nước trên da.

Bệnh nhân này là người đàn ông 52 tuổi (ngụ tỉnh Tiền Giang) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức dữ dội do viêm da cơ địa bội nhiễm nặng với lòng bàn tay, lòng bàn chân nổi nhiều mụn mủ đi kèm với trợt loét.

nguoi-dan-ong-52-tuoi-den-cau-cuu-cuu-bac-si-vi-tu-chich-mun-nuoc-hinh-anh-1(1).png
Sau khi chích mụn nước, người đàn ông 52 tuổi đã đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM cầu cứu bác sĩ - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng cho biết, da toàn thân của bệnh nhân khô, bong tróc, đặc biệt lòng bàn tay, lòng bàn chân nổi nhiều mụn mủ vàng đục, trợt loét rỉ dịch máu mủ và sốt. Bệnh nhân than đau, ngứa nhiều đồng thời ăn uống, đi lại sinh hoạt đều khó khăn.

Theo lời bệnh nhân, anh bị viêm da cơ địa khoảng 2 năm qua, điều trị ổn. Thời gian gần đây lòng bàn tay, bàn chân nổi nhiều mụn nước, cảm giác ngứa nhiều, rất khó chịu, mất ngủ.

“Do ngứa quá, ngứa muốn phát điên, không ăn ngủ được nên tôi đã chích vỡ các nốt mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân và chà xát mạnh cho đỡ ngứa. Sau mấy ngày, lòng bàn tay, lòng bàn chân sưng lên, xuất hiện nhiều mụn mủ trắng đục kèm sốt…”, bệnh nhân nói.

Nhân định về nguyên nhân gây ra tình trạng nổi nhiều mụn mủ vàng đục, trợt loét rỉ dịch máu mủ và sốt, bác sĩ Hoàng cho biết có thể do bệnh nhân chích vỡ các mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân cộng với việc cào gãi, chà xát mạnh làm da bị tổn thương khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào da và gây ra nhiễm trùng.

nguoi-dan-ong-52-tuoi-den-cau-cuu-cuu-bac-si-vi-tu-chich-mun-nuoc-hinh-anh.png
L òng bàn chân nổi nhiều mụn mủ đi kèm với trợt loét - Ảnh: BVCC

“Chúng tôi đã tiến hành cấy dịch mủ ở lòng bàn tay, kết quả cho thấy có nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng đa kháng thuốc, loại vi khuẩn này đề kháng với hầu hết các kháng sinh hiện nay nên rất khó khăn trong việc điều trị”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Bệnh nhân sau đó được điều trị bằng kháng sinh thế hệ mới, kháng viêm, thuốc thoa và chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau 7 ngày điều trị các mụn mủ khô dần và bong tróc. Tình trạng bệnh cải thiện khoảng 80-90% so với lúc nhập viện.

Theo các bác sĩ da liễu, viêm da cơ địa là bệnh lý da viêm mạn tính, thường ít gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu như người bệnh không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách sẽ dễ dẫn đến nhiễm trùng da và đặc biệt là nhiễm trùng huyết có nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viêm da cơ địa bội nhiễm thường có các triệu chứng như: da có mủ, đau nhức, sưng tấy hoặc sờ nóng, vết thương có màu đỏ tươi (ở người có màu da sáng) hoặc vết thương có màu đỏ sậm (ở người có màu da sậm), bệnh nhân cảm giác ớn lạnh hoặc bị sốt.

Hiện nay, thời tiết đang chuyển hanh khô, là điều kiện thuận lợi để viêm da cơ địa tái phát. Vì vậy khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu của bệnh (như da nổi đỏ, tróc vảy, mụn nước, phù nề, rỉ dịch kèm với ngứa nhiều), người bệnh nên sớm đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, đúng cách và tránh được các biến chứng của bệnh. Tuyệt đối không được chích vỡ các mụn nước, và hạn chế cào gãi để tránh nhiễm trùng da.

Để hạn chế viêm da cơ địa bùng phát, bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân nên thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm và khi da bạn bị khô; chọn các sản phẩm chăm sóc da không có mùi thơm; kiểm tra tất cả các sản phẩm chăm sóc da trước khi sử dụng chúng; tắm hàng ngày, từ 5 đến 10 phút trong nước ấm; mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát bằng vải 100% cotton; giặt quần áo bằng bột giặt không có mùi thơm và không có thuốc nhuộm; bảo vệ làn da của bạn khỏi nhiệt độ tăng/giảm quá mức trong ngày; đồng thời tìm hiểu nguyên nhân gây ra viêm da cơ địa bùng phát và tìm ra cách tránh những tác nhân này.

Bài liên quan
Người đàn ông 51 tuổi nuốt khung răng giả khi uống thuốc
Trong quá trình uống thuốc, người đàn ông 51 tuổi đã vô tình nuốt luôn cả khung răng giả có móc kim loại vào trong dạ dày.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn ông 52 tuổi đến cầu cứu bác sĩ vì... tự chích mụn nước