Nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bất ngờ xuất hiện khiến chính quyền nhiều địa phương của Trung Quốc lo lắng về nguy cơ tái bùng phát dịch.

Người dân Trung Quốc bị hạn chế đi lại dịp lễ tết

Cẩm Bình | 26/12/2020, 18:08

Nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bất ngờ xuất hiện khiến chính quyền nhiều địa phương của Trung Quốc lo lắng về nguy cơ tái bùng phát dịch.

Bắc Kinh yêu cầu mọi cán bộ công chức ở lại thành phố đón năm mới và Tết nguyên đán để làm gương cho người dân. Người dân được khuyến khích đón tết tại chỗ.

Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, trường học trên địa bàn sắp xếp thời gian nghỉ linh hoạt, bố trí cho nhân viên, công nhân, giáo viên, học sinh rời Bắc Kinh (và quay về làm việc, học tập) một cách có trật tự. Trong hai dịp lễ, phương tiện giao thông công cộng gồm xe lửa, máy bay, xe buýt, tàu điện ngầm đều bị giảm 90% sức chứa.

Hoạt động mừng Tết Nguyên đán phải giảm quy mô hoặc hủy bỏ. Địa điểm giải trí công cộng chỉ mở cửa cho khách đặt trước (số lượng hạn chế).

Chính quyền thủ đô cũng đề nghị công ty du lịch trên địa bàn không tổ chức đoàn đi địa phương nguy cơ cao, công ty du lịch bên ngoài không tổ chức đoàn đến Bắc Kinh, điểm du lịch trong thành phố hạn chế lượng khách đặt lịch tham quan.

Không chỉ Bắc Kinh, chính quyền Liêu Ninh, Thiểm Tây, Quảng Đông cũng khuyến cáo người dân đón tết tại chỗ hoặc về quê đón tết, không di chuyển nếu không cần thiết. Các cơ quan, đơn vị tiến hành họp tổng kết cuối năm bằng hình thức trực tuyến.

china(1).jpg
Người dân Trung Quốc lo sợ cảnh phong tỏa lặp lại - Ảnh: Reuters

Loạt khuyến cáo nêu trên được ban hành sau khi Trung Quốc ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vài ngày qua. Hôm 25.12 nước này có 20 ca nhiễm - 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng (6 ca ở Liêu Ninh, 2 ca ở Bắc Kinh).

Trong vòng 10 ngày, thành phố Đại Liên của Liêu Ninh ghi nhận đến 20 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cao Minghui - lao động nhập cư làm việc ở thành phố Đông Quản (Quảng Đông) - lo sợ cảnh phong tỏa đầu năm nay lặp lại. Lúc đó ông cùng hàng triệu lao động khác kẹt lại quê nhà Hồ Bắc.

“Tôi sẽ ở lại Đông Quản vì hạn chế đi lại có thể thay đổi bất cứ lúc nào”, Cao cho biết.

Bài liên quan
UnioTech tuyên bố phá vỡ sự độc quyền của Windows trong chiến dịch Trung Quốc tự lực về công nghệ
Theo các chuyên gia trong ngành, Trung Quốc đang đạt được tiến bộ ổn định về phát triển chip và hệ điều hành nội địa nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài khi đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
12 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Trung Quốc bị hạn chế đi lại dịp lễ tết