Lực lượng dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là dân quân Kurd đồng ý di chuyển đến nơi cách xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30km, theo thỏa thuận được ký bởi hai Tổng thống Tayyip Erdogan và Vladimir Putin.

Người Kurd ở Syria chấp nhận rút quân

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 28/10/2019, 15:36

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là dân quân Kurd đồng ý di chuyển đến nơi cách xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30km, theo thỏa thuận được ký bởi hai Tổng thống Tayyip Erdogan và Vladimir Putin.

SDF tuyên bố họ làm vậy để ngăn chặn đổ máu cũng như để bảo vệ người dân ở vùng Đông Bắc Syria khỏi những cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng này còn kêu gọi Nga giúp đảm bảo hoạt động đối thoại mang tính xây dựng giữa họ với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tại Damascus.

Chính quyền Damascus hoan nghệnh quyết định trên, đồng thời đánh giá việc rút đi khiến Thổ Nhĩ Kỳ không còn cớ “xâm lược trắng trợn” lãnh thổ Syria.

Theo thỏa thuận do Tổng thống Erdogan cùng người đồng cấp Putin ký kết, cảnh sát quân sự Nga cùng lực lượng biên phòng Syria chịu trách nhiệm đẩy dân quân Kurd lùi khỏi biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ 30km trong vòng 6 ngày. Đến ngày 29.10 thì Nga - Thổ bắt đầu hoạt động tuần tra chung ở khu vực kéo dài 10km tại Đông Bắc Syria.

Dân quân Kurd có công cùng Mỹ chống bọn khủng bố IS nhưng lại bị chính quyền Ankara xem là khủng bố. Tổng thống Erdogan một ngày trước đe dọa sẽ dọn sạch người Kurd ở vùng Đông Bắc Syria nếu Nga không làm được theo thỏa thuận.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người Kurd ở Syria chấp nhận rút quân