Tối 11.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết thành phố ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Người mẫu và nữ cảnh sát PCCC mắc COVID-19

Mỹ An | 11/05/2021, 20:38

Tối 11.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết thành phố ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Trường hợp đầu tiên tên N.T.N (nữ, sinh năm 1996, ở trọ tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), là nhân viên trực tổng đài Công ty CP Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (đường số 2, Khu công nghiêp An Đồn).

Ngày 10.5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 2 là N.V.L.T (nam, sinh năm 1997, ngụ tại đường Ngô Quyền, phường Mân Thái, quận Sơn Trà), là lao động tự do.

Anh từng gặp các bạn là bệnh nhân 3128, 3220, 3129 trong quá trình đi tập gym.

Bệnh nhân thứ 3 là T.L.T.P (nữ, sinh năm 1996, ở đường Ngô Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng), làm người mẫu ảnh, sống cùng nhà với bệnh nhân N.V.L.T.

Ngày 10.5, chị đi cùng N.V.L.T đến Bệnh viện Gia Đình khám và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 4 tên L.N.T.B.T (nữ, sinh năm 1987, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu), là cán bộ tại Đội chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Bắc Quảng Nam thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam số 74 đường 28/3 TP Hội An. Chị là F1 của bệnh nhân 3222.

Ngày 11.5, chị T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 11.5, Đà Nẵng cũng ghi nhận thêm 3 bệnh nhân COVID-19 là bé gái 1 tuổi, nữ nhân viên giúp việc và nam nhân viên chuyển phát nhanh.

Trong đợt dịch mới, Đà Nẵng đã có 53 ca mắc COVID-19 cộng đồng và 7 trường hợp nghi nhiễm bệnh.

nguoi-mau-va-nu-canh-sat-pccc-mac-covid-19.jpg
Xét nghiệm COVID-19 cho nhóm người có nguy cơ tại Đà Nẵng

Lịch trình bệnh nhân thứ nhất

N.T.N tiếp xúc gần và trực tiếp với rất nhiều người trong công ty.

Chiều 9.5, N.T.N có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi.

Ngày 10.5, chị tự đến Trung tâm y tế Q.Sơn Trà để khám bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngày 11.5, chị có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Từ 23.4 đến 29.4, chị đi làm, đến Cầu Tình Yêu; đi ăn kem Thanh Bình (đường Nguyễn Tất Thành).

Ngày 30.4 đến 5.5, chị cùng bạn đến cà phê Nia (Phan Thành Tài); đến chợ Cồn.

Ngày 3.5, chị đi biển Phăm Văn Đồng; đến quán Kem Thanh Bình; đến công ty; đi ăn Bánh canh Thu (đường Châu Thị Vĩnh Tế, Q.Ngũ Hành Sơn).

Ngày 6 đến 10.5, chị có đến chợ An Hải Bắc; đi làm; đến nhà thuốc Khánh Ngọc (đường Khúc Hạo, Q.Sơn Trà), đến siêu thị Vinmart (Khúc Hạo); đến Trung tâm y tế Q.Sơn Trà để khám bệnh.

Liên quan đến bệnh nhân này, Đà Nẵng đã và đang phát hiện chùm ca mắc liên quan, truy vết diện rộng, dịch tễ phức tạp.

Lịch trình bệnh nhân thứ 2

Ngày 26.4, N.V.L.T đón bạn từ TP.HCM bay ra và cùng đi ăn ở quán nhỏ Hồng Kông (Nguyễn Văn Linh).

Ngày 27.4, anh đi Hội An.

Ngày 28.4, anh có đến nhà của nhóm 3 bệnh nhân 3128, 3220, 3129 chơi, lúc này đã có người bị sốt. Hai ngày sau, anh cũng sốt và tự đi mua thuốc hạ sốt uống.

Ngày 1.5, anh đi ăn cùng bạn ở Mudan (Phan Châu Trinh).

Ngày 3.5, anh đi ăn ở quán Delay Beer đối diện vũ trường Phương Đông (lúc đó quán đông người); đi siêu thị Jolymart (đường Yên Bái).

Ngày 4.5, anh đi ăn quán Đại Lộc (Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng).

Ngày 9 và 10.5, anh sốt nên đến khám tại Bệnh viện Gia Đình, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng ngày 11.5 khẳng định kết quả dương tính.

Lịch trình bệnh nhân thứ 3

Ngày 26.4, T.L.T.P bay từ TP.HCM về Đà Nẵng (lúc 21 giờ 40 trên chuyến bay QH170), sau đó đi ăn với N.V.L.T tại quán nhỏ Hồng Kông (đường Nguyễn Văn Linh).

Ngày 27.4, chị cùng N.V.L.T đi Hội An.

Ngày 30.4 đi ăn hải sản Châu Sơn (Q.Sơn Trà).

Sau nhiều ngày xuất hiện triệu chứng, chị cùng với N.V.L.T đến Bệnh viện Gia Đình khám và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy cả hai đều dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình bệnh nhân thứ 4

L.N.T.B.T có tiếp xúc với bệnh nhân 3222.

Vào ngày 4.5, khi bệnh nhân 3222 mắc COVID-19, L.N.T.B.T tự cách ly tại nhà.

Đến 8.5, chị được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 10.5, chị có triệu chứng nên được lấy mẫu lần 2, kết quả ngày 11.5 cho thấy dương tính với SARS-CoV-2.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người mẫu và nữ cảnh sát PCCC mắc COVID-19