Chiều 26.6, TP.HCM ghi nhận thêm 58 ca mắc COVID-19 mới, đa số đã được cách ly hoặc ở khu vực phong tỏa.

Nguồn lây nhiễm của 58 ca COVID-19 mới ở TP.HCM

P.V | 26/06/2021, 20:11

Chiều 26.6, TP.HCM ghi nhận thêm 58 ca mắc COVID-19 mới, đa số đã được cách ly hoặc ở khu vực phong tỏa.

Theo Trung tâm kiểm soát tật TP.HCM, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 26.6, Bộ Y tế đã công bố thêm 58 trường hợp mắc COVID-19 nhiễm mới tại TP.HCM là BN15218-BN15275.

58 ca mắc COVID-19 mới bao gồm: 57 trường hợp tiếp xúc các bệnh nhân được công bố từ trước và đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa; 1 người phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ cư trú tại quận Gò Vấp.

57 trường hợp tiếp xúc cụ thể: Chuỗi Công ty Trung Sơn ở Bình Tân (10), chuỗi chợ đầu mối Bình Điền (2), liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn - chợ Sơn Kỳ (1); chuỗi Hnam Mobile (12); liên quan BN14917 (4); chuỗi liên quan BN8872 tại ấp Tân Thới 2 Hóc Môn (04); Chuỗi vựa ve chai Đề Thám quận 1 (7), phát hiện tại khu phong toả (1); liên quan BN11616 (2); liên quan BN1300 (7); chuỗi công ty Lạc Tỷ Bình Tân (2); chuỗi Ehome 3 (1); chuỗi công ty Minh Thông Hóc Môn (4).

Từ 27.4 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 3.016 ca COVID-19, đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Bắc Giang (5.535).

Từ 0 giờ ngày 20.6, TP.HCM thực hiện chỉ thị 10 của UBND Thành phố. Chúng ta cần tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị này, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết.

Nếu biết mình có các yếu tố nguy cơ, cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp. Người dân cần tuân thủ quy định khi nằm trong khu vực phong tỏa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và gia đình.

TP.HCM lên kế hoạch lấy 5 triệu mẫu xét nghiệm COVID-19 trong 10 ngày

Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ngô Minh Châu vừa ký kế hoạch xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người dân, người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn từ ngày 26.6 đến hết 5.7.

Theo kế hoạch, từ 26.6 đến 30.6, TP.HCM thành phố tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân trên địa bàn đang có nhiều ca COVID-19 gồm quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Sau đó, TP.HCM lấy mẫu tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện còn lại tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

Hình thức là lấy mẫu gộp 10 hoặc 15 với số lượng 500.000 người/ngày. Trong 10 ngày, TP.HCM dự kiến lấy mẫu cho 5 triệu người.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chịu trách nhiệm chính trong đợt cao điểm tầm soát diện rộng này. Lực lượng lấy mẫu gồm nhân viên y tế các bệnh viện, sinh viên ngành y năm cuối... Sinh viên, đoàn viên, thanh niên sẽ hỗ trợ nhập liệu.

UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện phải xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Y tế để việc lấy mẫu thuận lợi, trong thời gian ngắn nhất. Địa phương cũng có trách nhiệm bố trí địa điểm lấy mẫu, huy động lực lượng điều phối vị trí, phân chia thời gian...

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố phải chỉ đạo các công ty lập danh sách nhân viên được lấy mẫu theo khung giờ, đảm bảo giãn cách an toàn; bố trí thời gian, địa điểm lấy mẫu...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguồn lây nhiễm của 58 ca COVID-19 mới ở TP.HCM