Công dân Mỹ Sean Eldridge chuẩn bị cho “điều tồi tệ nhất” trong trường hợp đương kim lãnh đạo Donald Trump cố phá hoại kết quả bầu cử tháng tới hoặc không chấp nhận thua cuộc trước đối thủ.

Nguy cơ biểu tình nếu ông Trump không chấp nhận thất cử

Cẩm Bình | 22/10/2020, 08:24

Công dân Mỹ Sean Eldridge chuẩn bị cho “điều tồi tệ nhất” trong trường hợp đương kim lãnh đạo Donald Trump cố phá hoại kết quả bầu cử tháng tới hoặc không chấp nhận thua cuộc trước đối thủ.

Eldridge là thành viên một liên minh lên kế hoạch biểu tình trên khắp nước Mỹ nếu Tổng thống Trump thất cử nhưng chẳng chịu nhượng bộ. Đây không phải lo ngại vô căn cứ khi đương kim lãnh đạo từng từ chối cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích bỏ phiếu qua đường bưu điện gây ra gian lận quy mô lớn, hơn nữa bỏ phiếu sớm (do đại dịch COVID-19) đem lại bất lợi cho ông. Đương kim lãnh đạo cuối tháng 9 tuyên bố cuộc chiến bầu cử có thể sẽ kết thúc ở Tòa án Tối cao Mỹ.

“Lo ngại liệu Tổng thống đương nhiệm chấp nhận kết quả bầu cử và chuyển giao quyền lực hay không là điều chưa từng có trong nền chính trị Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ hy vọng phải chuẩn bị biểu tình, nhưng không thể không đề phòng những gì ông ấy tuyên bố”, Eldridge chia sẻ, đồng thời nhận xét Tổng thống Trump suốt 3 năm rưỡi cầm quyền chẳng hề tôn trọng các chuẩn mực dân chủ cũng như quy trình bầu cử.

Liên minh mang tên Protect the Results đã tập hợp được hơn 100 tổ chức - phần lớn là nhóm bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền phụ nữ, bảo vệ quyền LGBT, và có ít nhất 1 nhóm đảng viên Cộng hòa nhưng chống lại Tổng thống Trump - đại diện cho hàng chục triệu người. Họ chuẩn bị cho gần 250 cuộc biểu tình ở hầu khắp mọi nơi.

Địa điểm cụ thể chưa được công bố, tuy nhiên người tham gia nhận thông tin rằng có thể từ 17 giờ ngày 4.11 sẽ bắt đầu tập hợp.

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3.11. Do lượng phiếu bỏ qua đường bưu điện rất nhiều nên thường phải mất vài ngày hoặc lâu hơn thì kết quả rõ ràng mới xuất hiện.

Theo Eldridge: “Chúng ta cần đảm bảo rằng bất kỳ sức ép nào từ Tổng thống Trump hòng phá hoại kết quả đều nhận phải phản ứng nhanh chóng. Người dân Mỹ yêu cầu mọi phiếu bầu đều phải được tính, kết quả hợp lệ cuối cùng phải được tôn trọng”.

Tình hình căng thẳng và chia rẽ khiến giới thực thi pháp luật Mỹ không thể không đề cao cảnh giác với kịch bản bạo lực nổ ra trước và sau bầu cử. Tờ The Washington Post dẫn nguồn tin tiết lộ cảnh sát liên bang hiện “đặc biệt lưu ý” nguy cơ bất ổn dân sự. Sở Cảnh sát New York còn cảnh báo khả năng biểu tình kéo dài sang năm 2021.

Eldridge khẳng định nếu Tổng thống Trump tái đắc cử và không có can thiệp nghiêm trọng thì Protect the Results sẽ tôn trọng kết quả cuối cùng. Liên minh không mong muốn triển khai kế hoạch, nhưng nếu không thể tránh khỏi họ đảm bảo tiến hành biểu tình một cách ôn hòa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy cơ biểu tình nếu ông Trump không chấp nhận thất cử