Ngay khi vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nhận được không ít luồng dư luận trái chiều cho rằng, cô không xứng đáng làm chủ nhân chiếc vương miện. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn với báo điện tử Một Thế Giới, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2014 khẳng định: "Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy được Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 này là hoàn toàn xứng đáng".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 'Sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi xứng đáng là Hoa hậu'

Một Thế Giới | 08/12/2014, 06:35

Ngay khi vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nhận được không ít luồng dư luận trái chiều cho rằng, cô không xứng đáng làm chủ nhân chiếc vương miện. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn với báo điện tử Một Thế Giới, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2014 khẳng định: "Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy được Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 này là hoàn toàn xứng đáng".

* Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngay từ đầu đã được đánh giá là ứng viên sáng giá thuộc top 5 Hoa hậu Việt Nam 2014 trước khi đăng quang. Nhìn lại những gì đã phấn đấu, em tự nhận xét như thế nào về chính bản thân mình trong cuộc thi năm nay? 
Đầu tiên em rất vui khi biết được mọi người đánh giá em tốt như vậy! Bản thân em cũng có được nền tảng tốt, dù khá tự tin, nhưng thú thực em vẫn thấy mình còn cần phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới đây để xứng đáng với vị trí đã nhận.
* Nguyễn Cao Kỳ Duyên nghĩ lý do nào giúp cho bạn có được ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm nay? 
Lý do là sự nỗ lực và cố gắng hết sức mình của bản thân em. 
* Em tự cho mình bao nhiêu điểm khi vấn đáp?
Tám trên mười ạ!
* Điều tiên mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên nghĩ đến khi được xướng tên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014 là gì?
Em muốn chạy ngay đến chỗ mẹ, ôm và hôn mẹ. Tiếp đến em sẽ về quê hương Nam Định để tỏ lòng biết ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, bởi mọi người đều ủng hộ, mong chờ vào Nguyễn Cao Kỳ Duyên rất nhiều. Từ lâu quê hương Nam Định của em chưa có được một ai tham gia hay chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Việt Nam. 
* Kỳ Duyên sẽ làm gì sau cuộc thi này với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014?
Như đã chia sẻ, em sẽ về quê Nam Định sau đó sẽ tích cực mang hình ảnh của Việt Nam giới thiệu ra bạn bè thế giới. Để thế giới có thể biết hơn về nền hóa hóa Việt rất văn minh và xinh đẹp. 
Tiếp đến em vẫn tham gia hoạt động từ thiện xã hội do BTC và nhiệm vụ của đương kim Hoa hậu Việt Nam đảm trách. 
* Còn việc học của em sẽ như thế nào? Tôi thấy rất nhiều Hoa hậu Việt Nam đến nay đã và đang bỏ việc học vì nhiều hoạt động quảng bá, event này kìa?
Vì vẫn còn là sinh viên năm 1 trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, nên song song với tất cả các hoạt động của nhiệm vụ Hoa hậu Việt Nam 
* Hỏi vui một chút, tôi được biết khi tham gia cuộc thi này Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã phải giảm 14 kg? 
(cười lớn) Thú thực em đã phải ăn kiêng và tập luyện thể dục rất siêng năng. Năm em học lớp 11 lúc đó em nặng tới 70kg, nhưng khi nhìn thấy các bạn xung quanh và nhìn lại mình trong gương thấy không được đẹp, béo tròn nên đấy chính là động lực để em quyết tâm giảm cân. 
Nguyen Cao Ky Duyen
 Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô gái 18 tuổi thể hiện sự thông minh sắc xảo trong từng câu trả lời phỏng vấn báo chí sau khi đăng quang.  
"Đêm nay (6.12) người Nam Định nổ tung, vỡ òa trong hạnh phúc vì có một người con vừa xinh đẹp, vừa giỏi vừa có học thức đăng quang. Tất cả người dân Nam Định đều reo hò chúc mừng.", mẹ Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói về niềm hạnh phúc khi con gái đăng quang. 
* Nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón em, nhưng làm thế nào để tránh được những cám dỗ trước mắt? Làm thế nào để em chứng minh được điều đấy?
Em nghĩ thời gian sẽ trả lời. 
* Sau cuộc thi này, Kỳ Duyên đã là Hoa hậu Việt Nam, những vướng mắc, những cạm bẫy của showbiz không thể nào nói là không gặp phải. Với vai trò là đương kim Hoa hậu em tránh điều đó như thế nào?
Bằng sự thông minh và bản lĩnh của mình, em sẽ biết cách làm thế nào để chọn lọc những điều mà chắc chắn bản thân phải đủ sức vượt qua được những cám dỗ đấy.
* Nhưng chắc chắn lời nói và hành động là khoảng cách rất lớn, ví dụ có một sự kiện trả cho em với giá rất cao không nhẽ em sẽ từ chối?
Em vẫn cho rằng, điều quan trọng nhất chính là sự chắt lọc. Những cái nào nên đi chọn lọc, còn cái nào gây ảnh hưởng thì em sẽ từ chối. Em sẽ nghiêng về chất lượng cộng động hơn là tiền bạc. 
Dù số tiền đó rất lớn, nhưng chất lượng không phù hợp và không lành mạnh thì chắc chắn em sẽ không tham gia. 
* Em tin rằng chắc rằng mình không thay đổi bởi ngoại cảnh tác động?
Không! chắc chắn là thế, bởi từ bé em đã là một cô gái có cá tính, nền tảng gia đình tốt. Từ nhỏ đến giờ, bố mẹ luôn quan tâm em rất sát sao. Từ khi đi học đến lớn 12, bố mẹ vẫn luôn đi bên cạnh rèn rũa cho em về vấn đề học tập. 
Mẹ cũng chính là người đã đăng ký cho em tham gia cuộc thi này. Vì vậy, bố mẹ không hề đặt áp lực việc có giải hay không, chỉ đơn giản là tạo điều kiện tốt nhất cho em trải nghiệm tuổi trẻ để em có nền tảng sau nay bước vào cuộc sống. 
Nguyen Cao Ky Duyen
 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang trong niềm hạnh phúc của mẹ và người thân trong gia đình.
* Xin lỗi Kỳ Duyên dù câu hỏi này không hay lắm, những lại có thể sẽ là vấn đề dư luận đang thắc mắc cần em trả lời, đó chính là việc, rất nhiều người tỏ vẻ không đồng tình, không tán thành thậm chí nói rằng em không đẹp, không xứng đáng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Em sẽ trả lời và nói như thế nào trước công chúng?
Khi em nhận được danh hiệu cao từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Ban giám khảo cũng đã xem và chấm em trong cả một quá trình dài. 
Em vẫn nghĩ rằng, bằng sự cố gắng, nỗ lực hết sức, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy được Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 này là hoàn toàn xứng đáng. 
* Suốt một thời gian vừa qua khi tham gia cuộc thi, có quá nhiều chuyện lùm xùm xoay quanh việc thí sinh bị tố mua bán giải, gian lận khi phẫu thuật thẩm mỹ,... bản thân Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một người thí sinh theo suốt chặng đường Hoa hậu Việt Nam 2014, chắc hẳn hơn ai hết Kỳ Duyên hiểu được những vấn đề nổi cộm, sự thiếu công tâm phía sau sân khấu?
Bản thân Kỳ Duyên thấy cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 năm nay rất công tâm. Đối với các quy tắc của cuộc thi, đối với các thí sinh thì BTC cũng kiểm tra rất sát sao. Qua được vòng sơ khảo, khi bước vào chung khảo nếu có bất cứ sự việc không hợp lý nào thì ngay lập tức BTC đã loại thí sinh đó ra khỏi danh sách. 
* Nhiều người hiện nay đánh giá không mấy thiện cảm về các người đẹp đăng quang mỗi cuộc thi nhan sắc. Dư luận đôi lúc còn nặng nề cho rằng, hoa hậu chỉ là cái mác để đi tìm danh vọng, danh xưng, để phục vụ cho mục đích mưu cầu khác ngoài sự nổi tiếng là tiền bạc, riêng bản thân Kỳ Duyên đang là một sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội, tại sao em lại đưa ra quyết định này?
Em là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Cũng là lần đầu tiên đứng trên đôi giày cao gót trong suốt 18 năm trôi qua, thực sự mục đích ban đầu em tham gia cuộc thi cũng chỉ là để học hỏi trao dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Cá nhân Kỳ Duyên biết rằng, trong 38 thí sinh có rất nhiều chị đã dạn dày kinh nghiệm, nên em muốn học hỏi các chị ấy. 
Điều thứ hai, em muốn thể hiện bản thân mình. Em muốn biết xem những điều mình làm nó sẽ như thế nào trong một cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam.
>> Toàn cảnh Hoa hậu Việt Nam 2014
Bài/Ảnh: Diệu Linh 
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
1 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 'Sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi xứng đáng là Hoa hậu'