Với tình hình phức tạp của một bảng đấu với 6 đội bóng tham dự, BTC giải vô địch U.18 Đông Nam Á vừa thông báo điều lệ xếp hạng sau vòng đấu thứ tư.

Nguyên tắc xếp hạng tại vòng bảng Giải vô địch U18 Đông Nam Á

Quốc Cường | 13/08/2019, 17:31

Với tình hình phức tạp của một bảng đấu với 6 đội bóng tham dự, BTC giải vô địch U.18 Đông Nam Á vừa thông báo điều lệ xếp hạng sau vòng đấu thứ tư.

Theo quy định của Điều lệ Giải, tại giai đoạn vòng bảng, nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, việc xếp hạng sẽ được tính dựa trên các trình tự như sau:

1. Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua trong tất cả các trận đấu

2. Tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu

3. Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan

4. Thi đấu luân lưu 11m nếu chỉ có 2 đội liên quan và 2 đội vẫn còn ở trên sân

5. Chỉ số fair-play (thẻ vàng 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp 3 điểm, thẻ vàng sau khi đã bị thẻ đỏ trực tiếp 4 điểm). Đội nào có chỉ số thấp hơn sẽ xếp trên.

6. Bốc thăm.

Đội xếp thứ Nhất và đội xếp thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào thi đấu Bán kết, được phân cặp cụ thể như sau:

Đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B

Đội nhất bảng B gặp đội nhì bảng A

Hai đội thắng tại Bán kết sẽ vào thi đấu Chung kết tranh ngôi vô địch. Hai đội thua tại Bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Tại vòng bán kết, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (90 phút) tỷ số hòa thì hai đội sẽ thi đấu tiếp hai hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút). Nếu kết quả vẫn hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng. Thể thức này sẽ tiếp tục được áp dụng đối với trận chung kết.

Riêng trận tranh giải ba, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (90 phút) kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng.

Anh Đoàn. Ảnh Đức Đồng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyên tắc xếp hạng tại vòng bảng Giải vô địch U18 Đông Nam Á