Nhà giáo ưu tú Thu Vân - Chưởng phái Thu Vân võ đạo đã qua đời vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 14.4 tại TP.HCM do tuổi già bệnh tật.
Nhà giáo ưu tú, võ sư Nguyễn Thu Vân từ trần
Tiểu Vũ |14/04/2017, 20:23
Nhà giáo ưu tú Thu Vân - Chưởng phái Thu Vân võ đạo đã qua đời vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 14.4 tại TP.HCM do tuổi già bệnh tật.
Nhà giáo ưu tú – Nguyễn Thu Vân sinh năm 1945 tại Hà Nội, bà là một võ sư nổi tiếng và có nhiều đóng góp to lớn trong việc gìn giữ phát triển võ cổ truyền của dân tộc cũng như đóng góp cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh nước nhà. Ngoài vai trò nhà giáo, võ sư Thu Vân đã viết nhiều cuốn sách về võ thuật biểu diễn như: Võ thuật ứng dụng trên sân khấu -điện ảnh, Võ thuật cơ bản môn phái Nguyễn Phương Danh, Thu Vân quốc tế võ đạo, Sự tuyệt diệu của võ cổ truyền cho phái nữ, Giữ lại chất ngọc cho nghề…
Trong suốt quãng đời tham gia nghệ thuật của mình, bà đã đào tạo ra một thế hệ học trò xuất sắc như: đạo diễn Cảnh Đôn, Phương Điền, Lê Bảo Trung, diễn viên Lý Hùng, Ngọc Hiệp, Mộng Vân… Võ sư Thu Vân cũng từng xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh và cải lương để đóng thế cho những cảnh biểu diễn võ thuật có độ khó cao như vở cải lương: Cát bụi hồng trần, chỉ đạo võ thuật phim Kỳ tích núi Bà Đen, tham gia đóng các phimMiền Nam xa xăm, Hồng Hải tặc, Kế hoạch 99, Người Mỹ trầm lặng...
Võ sư Thu Vân biểu diễn võ thuật trên sân khấu - Ảnh: Thanh Hiệp
Sau khi về hưu vào năm 2002, võ sư Thu Vân b đã tham gia đào tạo hơn 30 khoá diễn viên kịch, cải lương, điện ảnh cho các trường nghệ thuật trong Nam, ngoài Bắc .Năm 2005, bà được trường Đại học Hồng Bàng mời về trường giảng dạy và làm Giám đốc Trung tâm đào tạo Võ thuật – Sân khấu – Điện ảnh – Cacadeurs.
Mộtthời gian dài điều trị bệnh hô hấp cấp và đột quỵ, Nhà giáo ưu tú Thu Vân đã trút hơi thở cuối cùng lúc 10 giờ 30 phút ngày 14.4 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM, hưởngthọ 73 tuổi.
Tang lễ của Nhà giáo ưu tú - Võ sư Thu Vân được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất (số 1 Lý Thường Kiệt, P.7, quận Tân Bình, TP HCM). Lễ nhập quan lúc 17 giờ ngày 14.4, lễ động quan 11 giờ ngày 18. 4, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP HCM.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp đất nước ta thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới.
Tổng thống Donald Trump hôm 13.3 tuyên bố rằng Mỹ có thể áp dụng các biện pháp kinh tế "tàn phá" đối với Nga, buộc Moscow phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, theo Newsweek.
Nguồn gốc và lịch sử ra đời của âm nhạc luôn là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học. Cuốn sách "Lược sử âm nhạc" của tác giả Robert Philip đã góp phần làm sáng tỏ điều đó.
Sáng 14.3, đoàn công tác số 6 của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương và chủ đầu tư về tiến độ, khó khăn, vướng mắc của các dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu.
Theo Sở Y tế TP.HCM, trên địa bàn thành phố, học sinh (HS) ở bậc tiểu học bị béo phì và sâu răng chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 25,61% và 33,43%; HS bị tật khúc xạ có tỷ lệ cao nhất là ở bậc trung học cơ sở, chiếm 71,65%.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp đất nước ta thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới.
Hãng Reuters đưa tin giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 14.3 đạt mức cao nhất mọi thời đại do sự bất ổn về thuế quan của Mỹ, căng thẳng thương mại và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ ngày càng tăng.
Sáng 14.3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức lễ khởi công xây dựng hai cầu vượt nút giao thông Mỹ Thủy (giai đoạn 3), TP.Thủ Đức (TP.HCM).
Trong nhịp sống hối hả, người ta thường dễ hiểu lầm Thiền là một thứ gì đó huyền bí, tâm linh. Tuy nhiên, cuốn sách “Đường vào Thiền” đã mở ra một cách tiếp cận khác - một con đường đi vào thiền không phải để chạy trốn cuộc sống, mà là hành trình khám phá bản thể, để hiểu và sống trọn vẹn hơn.