Hãng AP thông tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un có thể công du Nga lập tức khiến sự chú ý dồn vào phương tiện đi lại truyền thống của ông Kim: một đoàn tàu hỏa sang trọng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể công du Nga bằng tàu hỏa

Cẩm Bình | 07/09/2023, 13:33

Hãng AP thông tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un có thể công du Nga lập tức khiến sự chú ý dồn vào phương tiện đi lại truyền thống của ông Kim: một đoàn tàu hỏa sang trọng.

Phía Mỹ xác định nhà lãnh đạo Kim sẽ sang thăm Nga trong tháng 9 nhằm thảo luận vấn đề cung cấp vũ khí giúp Nga bổ sung kho dự trữ đã cạn kiệt do cuộc chiến Ukraine. Ông cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp nhau ở thành phố Vladivostok nơi họ hội kiến lần đầu vào tháng 4.2019. Tổng thống Putin dự kiến có mặt tại đây để tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông thường niên từ ngày 10 - 13.9.

Liệu nhà lãnh đạo Kim có thực hiện hành trình bằng đường sắt kéo dài 20 giờ một lần nữa hay không, điều đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

nhakim.jpg
Nhà lãnh đạo Kim trong một lần ngồi tàu hỏa sang Nga - Ảnh: AP

Cố lãnh đạo Kim Jong-il trong 17 năm cầm quyền có hàng chục chuyến công du nước ngoài, đa số sang Trung Quốc và tất cả đều dùng tàu hỏa. Theo truyền thông Triều Tiên thì ông qua đời vì lên cơn đau tim khi đang di chuyển bằng phương tiện này năm 2011.

Quan chức Nga Konstantin Pulikovsky từng tháp tùng cố lãnh đạo Kim Jong-il trong một chuyến đi dài 3 tuần đến Moscow cho biết đoàn tàu chở rượu vang Pháp đắt tiền, hành khách có thể thưởng thức món tôm hùm tươi và thịt lợn nướng.

Ở phương diện an ninh, truyền thông Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có tổng cộng 90 toa xe đặc biệt và vận hành 3 đoàn tàu song song khi nhà lãnh đạo nước họ thực hiện công du: một đoàn đi trước kiểm tra, đoàn thứ hai chở nhà lãnh đạo cùng quan chức tháp tùng, đoàn cuối cùng cho những người đi theo còn lại. Tàu được trang bị thiết bị liên lạc công nghệ cao cùng TV màn hình phẳng đảm bảo nhà lãnh đạo có thể nhận thông tin và ban hành mệnh lệnh.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã sử dụng tàu hỏa trong các cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 2 năm 2018 - 2019.

Nhưng không như cha mình, đôi lúc ông Kim chọn máy bay. Năm 2018, nhà lãnh đạo Kim bay sang thành phố Đại Liên gặp Chủ tịch Tập - lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên công khai ra nước ngoài bằng đường hàng không kể từ chuyến bay tới Liên Xô của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1986.

Máy bay mà nhà lãnh đạo Kim sử dụng mang tên Chammae-1, là phiên bản cải tiến của chiếc IL-62 do Liên Xô sản xuất. Truyền thông Hàn Quốc cho biết máy bay này có thể chở khoảng 200 người và tầm bay tối đa khoảng 9.200km.

Ở lần gặp Tổng thống Putin trước đó, đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Kim từ Bình Nhưỡng di chuyển dọc theo bờ biển phía đông rồi băng qua một con sông biên giới sang Nga.

Tổng cộng nhà lãnh đạo Kim đã 4 lần sang Trung Quốc, 2 lần bằng tàu hỏa và 2 lần bằng máy bay. Tháng 6.2018, ông sang Singapore gặp cựu Tổng thống Trump bằng một chiếc máy bay Trung Quốc. Lần đến Hà Nội ông di chuyển bằng xe lửa.

Kể từ khi đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020 để phòng dịch COVID-19 đến nay, nhà lãnh đạo Kim chưa gặp bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể công du Nga bằng tàu hỏa