Mỹ đã chứng minh nước này vẫn là đối tác lớn của ASEAN bằng một danh sách các chương trình hợp tác mới với khối.

Mỹ công bố loạt sáng kiến hợp tác mới với ASEAN

Cẩm Bình | 13/05/2022, 11:05

Mỹ đã chứng minh nước này vẫn là đối tác lớn của ASEAN bằng một danh sách các chương trình hợp tác mới với khối.

Số chương trình hợp tác mà Washington đưa ra ngày 12.5 có tổng trị giá hơn 150 triệu USD, trong nhiều lĩnh vực như hàng hải, năng lượng sạch, hạ tầng, y tế công, giáo dục, phát triển kỹ thuật số...

Mỹ sẽ chi khoảng 60 triệu USD cho loạt sáng kiến hàng hải mới trong khu vực (chủ yếu cho lực lượng bảo vệ bờ biển do Mỹ dẫn đầu) bao gồm: một số chương trình giúp các nước ASEAN đối phó nạn đánh bắt phi pháp và ngăn chặn tình trạng lao động cưỡng bức trong ngành đánh bắt hải sản; triển khai một tàu tuần duyên đến Đông Nam Á và châu Đại Dương thực hiện nhiệm vụ hợp tác an ninh; lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ hỗ trợ nhiều hơn cho các đơn vị thực thi pháp luật tại Đông Nam Á bằng cách điều cử một đội ngũ huấn luyện; tổ chức huấn luyện về bảo vệ năng lượng, bảo vệ cơ sở hạ tầng hàng hải, ứng phó hiểm họa.

dw-us-asean-pose-220513.jpg
Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ  - Ảnh: Zaobao

Một khoản 40 triệu USD sẽ chi cho cơ sở hạ tầng năng lượng sạch nhằm mục đích đẩy nhanh việc sử dụng công nghệ năng lượng sạch tại Đông Nam Á; một số chương trình giúp các nước ASEAN chống lại nạn phá rừng, giảm phát thải khí mê tan và mở rộng bảo tồn. Ngoài ra, Trung tâm Giải pháp khí hậu Mỹ - ASEAN cũng sắp được thành lập.

Thông qua văn phòng tại Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ triển khai chương trình tăng cường giám sát các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở Đông Nam Á trị giá 5 triệu USD. Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) cũng hỗ trợ 10 triệu USD cho nhiều chương trình phát hiện và phản ứng sớm với COVID-19, bệnh lao cùng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Ở lĩnh vực giáo dục, Đại học Johns Hopkins sẽ thành lập Học viện Các nhà lãnh đạo tương lai Mỹ - ASEAN, cung cấp chương trình đào tạo cho quan chức ASEAN. Bộ Ngoại giao Mỹ mở rộng quy mô chương trình Sáng kiến các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á và chương trình học bổng Fulbright Mỹ - ASEAN, đầu tư 3 triệu USD cho các chương trình dạy tiếng Anh ở Đông Nam Á, khởi động một chương trình trao đổi cho học giả từ các trường tại khắp các quốc gia ASEAN sang Mỹ hợp tác.

Ở lĩnh vực phát triển số, Mỹ đưa ra chương trình 6 triệu USD thúc đẩy sáng tạo, tăng cường hoạch định kinh tế số, tăng cường hoạch định chính sách số và hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu trong trí tuệ nhân tạo.

Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ công bố loạt sáng kiến hợp tác mới với ASEAN