Một số gương mặt trong Ban Chấp hành trung ương và Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 phản ánh sự chú trọng nhiều hơn đến quan hệ giữa nước này với Mỹ.

Nhân sự mới cho thấy Trung Quốc chú trọng quan hệ với Mỹ

Cẩm Bình | 24/10/2022, 12:35

Một số gương mặt trong Ban Chấp hành trung ương và Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 phản ánh sự chú trọng nhiều hơn đến quan hệ giữa nước này với Mỹ.

Trong Bộ Chính trị mới có tên Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bất chấp có dự đoán ông sẽ về hưu vì đã 69 tuổi. Trong khi đó nhà ngoại giao phụ trách quan hệ Trung - Mỹ lâu năm là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại trung ương Dương Khiết Trì lại không có tên. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương nằm trong Ban Chấp hành trung ương.

5912caa329f386bd1a0eb1e2dd53944b.jpeg
Ngoại trưởng Vương Nghị nằm trong Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 - Ảnh: Reuters

Giáo sư Dương Đại Lợi (Đại học Chicago, Mỹ) cho biết ông Tần Cương sau khi đảm nhiệm vị trí Đại sứ Trung Quốc đã rất tích cực tiếp xúc với giới doanh nghiệp và nhiều tầng lớp xã hội Mỹ, còn Ngoại trưởng Vương Nghị trong một chuyến thăm New York gần đây bày tỏ mong muốn quan hệ cạnh tranh gay gắt giữa hai nước sẽ dịu đi.

“Tôi nghĩ có cơ hội giảm căng thẳng trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với thách thức giữ vững tăng trưởng kinh tế”, theo Giáo sư Dương.

Căng thẳng Trung - Mỹ leo thang từ thời Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ mạnh tay áp đặt thuế quan và trừng phạt nhằm giải quyết thâm hụt thương mại, buộc Trung Quốc sửa đổi hành vi thương mại không công bằng. Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục đưa ra nhiều hạn chế mới, từ thương mại cho đến công nghệ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân sự mới cho thấy Trung Quốc chú trọng quan hệ với Mỹ