Nhân viên bãi giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) vừa trao lại tài sản hơn 100 triệu đồng, thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho một vị khách Hàn Quốc bỏ quên trên xe đẩy tại tầng 4 nhà gửi xe sân bay.

Nhân viên giữ xe trả lại tài sản khách bỏ quên hơn 100 triệu đồng

Đình Mười | 09/06/2018, 08:14

Nhân viên bãi giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) vừa trao lại tài sản hơn 100 triệu đồng, thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho một vị khách Hàn Quốc bỏ quên trên xe đẩy tại tầng 4 nhà gửi xe sân bay.

Ngày 7.6, Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư TCP (đơn vị xây dựng và quản lý nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất) cho biết vừa trao lại tài sản cho một vị khách Hàn Quốc khi để quên tại nhà xe sân bay.

Theo đó, lúc 12 giờ 40ngày 26.5, ông Lee Keon Seob(quốc tịch Hàn Quốc) điều khiển xe ô tô mang biển số 51F4-595.82 vào tầng 4 nhà giữ xe sân bay Tân Sân Nhất gửi. Khi đưa hành lý từ ô tô vào ga quốc nội khởi hành, ông Leebỏ quên một túi xách trên xe đẩy ở nhà giữ xe.

Lúc này, anh Giang Thanh Hải (nhân viên giữ xe) khi thấy túi xách đã trình báo quản lý của bãi xe cùng lực lượng an ninh sân bay, qua kiểm tra phát hiện trong túi xách có hơn 100 triệu đồng tiền mặt, thẻ ngân hàng, hộ chiếu cùng giấy tờ tùy thân mang tên Lee Keon Seob(quốc tịch Hàn Quốc) và lập biên bản. Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư TCP đã liên hệ được vị khách trên và trao trả lại tài sản ngay sau đó.

Đình Mười
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân viên giữ xe trả lại tài sản khách bỏ quên hơn 100 triệu đồng