Nhật Bản đang phải hứng chịu đợt nắng nóng chết người ngay sau đợt mưa lịch sử đầu tháng. Chính quyền nước này cho biết trong vòng một tuần qua (tính đến ngày 28.7) có 11 người tử vong cùng 5.664 trường hợp nhập viện với các triệu chứng kiệt sức vì nóng.

Nhật Bản: Một tuần 11 người tử vong do nắng nóng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 31/07/2019, 08:37

Nhật Bản đang phải hứng chịu đợt nắng nóng chết người ngay sau đợt mưa lịch sử đầu tháng. Chính quyền nước này cho biết trong vòng một tuần qua (tính đến ngày 28.7) có 11 người tử vong cùng 5.664 trường hợp nhập viện với các triệu chứng kiệt sức vì nóng.

Nạn nhân xấu số gần đây nhất là nghệ sĩ 28 tuổi làm việc trong một công viên giải trí ở thành phố Hirakata thuộc tỉnh Osaka (gục ngã sau buổi tập phải mặc nhiều trang phục). Đơn vị điều hành công viên quyết định hủy mọi buổi trình diễn mùa hè.

Trong số trường hợp nhập viện có người trên 65 tuổi. Số nạn nhân tuần trước chỉ có 1.948 người.

Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) vào ngày 29.7 thông báo mùa mưa hằng năm (tsuyu) tại vùng Kanto – bao gồm cả thủ đô Tokyo và ba tỉnh Kanagawa, Saitama, Chiba lân cận – đã kết thúc, trễ hơn 30 ngày so với năm ngoái và hơn 8 ngày so với trung bình hằng năm.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày 30.7 ở Tokyo lên đến 35,4 độ C – được ghi nhận ở phường Nerima. Trên toàn Nhật Bản, nóng nhất lần lượt là thành phố Tajimi 37,1 độ C, Kyoto 36,8 độ C, Hatoyama 36,6 độ C.

JMA khuyến cáo người dân thường xuyên uống nước, chặn ánh sáng mặt trời trực tiếp bằng rèm cửa, dùng dù hoặc đội mũ khi ra đường, thiết lập nhiệt độ điều hòa lạnh hơn, đảm bảo thông gió.

Hiện tại xuất hiện lo ngại Nhật không thể bảo vệ tốt cho vận động viên cùng khán giả đến xem Olympics nếu tình trạng nắng nóng lặp lại trong thời gian này năm tới. Tuy nhiên chính quyền Tokyo cùng ban tổ chức cam kết giảm thiếu mọi tác động có thể xảy ra, một số biện pháp như lát lớp phủ giảm nhiệt hoặclắp đặt máy phun sương đang được tính toán.

Nhật Bản vài năm gần đây chịu không ít đợt nắng nóng. Bộ Môi trường cảnh báo nhiệt độ khắc nghiệt sẽ trở nên thường xuyên nếu không có biện pháp chống lại việc ấm lên toàn cầu.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản: Một tuần 11 người tử vong do nắng nóng