Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, khiến chính phủ Nhật phát thông báo khẩn yêu cầu người dân Hokkaido sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn.

Nhật Bản phát lệnh sơ tán khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Đan Thuỳ | 13/04/2023, 09:46

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, khiến chính phủ Nhật phát thông báo khẩn yêu cầu người dân Hokkaido sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn.

Sáng 13.4, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết như chủng loại, tầm bay và độ cao của quả đạn.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cho rằng Triều Tiên có thể đã bắn tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) hoặc loại tên lửa có tầm xa hơn. Theo dự báo, tên lửa này có thể rơi xuống Hokkaido hoặc vùng biển lân cận, khiến cho Nhật Bản phải ban hành thông báo khẩn cấp J-ALERT. Tuy vậy, sau khi lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống biển, lệnh sơ tán đã được gỡ bỏ.

anh-chup-man-hinh-2023-04-13-luc-09.16.51.png

Vụ phóng diễn ra hai ngày sau khi hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi quân đội tăng cường khả năng răn đe một cách "thực tế và chủ động" để chống lại những động thái từ Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên chỉ trích một loạt cuộc tập trận quân sự gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc đã làm leo thang căng thẳng trên bán đảo.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hồi đầu tháng cũng diễn tập hải quân chung với nội dung săn ngầm và tìm kiếm cứu hộ. Mỹ cử tàu sân bay USS Nimitz, cùng tàu khu trục USS Wayne E. Meyer và USS Decatur tham gia. Hàn Quốc triển khai các tàu khu trục Yulgok YiYi, Choe Yeong, Daejoyeong và tàu hậu cần Soyang, còn Nhật Bản huy động tàu khu trục JS Umigiri.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
16 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản phát lệnh sơ tán khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa