Chỉ trong vòng một tuần qua, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những lời cáo buộc nhà hoạt động xã hội, học giả hay nhà báo có hành vi tấn công tình dục.

Nhiều nhân vật có tiếng tăm của Trung Quốc bị cáo buộc tấn công tình dục

Cẩm Bình | 28/07/2018, 18:21

Chỉ trong vòng một tuần qua, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những lời cáo buộc nhà hoạt động xã hội, học giả hay nhà báo có hành vi tấn công tình dục.

Trang tin Reuters cho biết trong ngày 27.7, “bộ sưu tập bằng chứng về tấn công tình dục” là chủ đề nóng thứ hai trên Weibo, mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc.

Tính đến nay, đã có 20 phụ nữ đứng lên tố cáo hành vi xâm phạm, bắt đầu bằng cáo buộc với Lôi Sấm, người sáng lập tổ chức từ thiện phi chính phủ Ức Hữu, vào ngày 23.7. Ông này đã thừa nhận và từ chức tại Ức Hữu.

Ngoài Lôi còn có 3 nhà hoạt động xã hội khác bị tố cáo, trong đó có nhà đấu tranh vì môi trường Phùng Vĩnh Phong. Ông Phùng ngày 24.7 lên tiếng nhận lỗi, cho biết bản thân đã làm sai do không khống chế được sau khi uống rượu.

Vụ chấn động nhất chính là nhà báo kỳcựu Chương Văn cũng bị cáo buộc tấn công tình dục. Ông từng làm việc cho tờ Hoàn Cầu Thời báo (Trung Quốc) và có không ít bài viết được đăng trên báo nước ngoài như The Economist, The New Yorker, The Guardian.

Một phụ nữ 27 tuổi tố nhà báo này hãm hiếp cô sau một bữa tiệc hồi tháng 5. Sau đó, 6 người khác cũng lên tiếng nói Chương quấy rối và sàm sỡ họ.

Tưởng Phương Châu, Phó tổng biên tập tạp chí New Weekly ở Quảng Đông, cho biết ông Chương từng sờ mó bà. Nhà báo Dị Tiểu Hòa cùng ngôi sao truyền hình Vương Yến Vân cũng nằm trong số những người tố cáo.

Nhà báo Chương ngày 25.7 đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ông tuyên bố việc người trong giới trí thức và giới truyền thông “cùng chụp ảnh, ôm hôn nhau sau khi uống rượu” là chuyện bình thường.

Lôi Sấm, người sáng lập tổ chức từ thiện phi chính phủ Ức Hữu, bị tố cáo ngày 23.7 - Ảnh: Sina

Ngày 26.7, có đến hai học giả làm việc tại đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) bị sinh viên tố cáo có hành vi tấn công tình dục. Trường này đã lập tức tiến hành điều tra, cam kết xử lý nghiêm nếu thông tin này là đúng.

Đáng chú ý hơn, một nhân vật nổi tiếng của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 26.7 cũng bị dính cáo buộc, nhưng đoạn tố cáo người này đã bị gỡ xuống.

Tạp chí Portrait tại Bắc Kinh khuyến khích người đọc lên tiếng nói về tình huống mình bị xâm hại tình dục. Báo này cho biết chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi phát động, họ đã nhận được hơn 1.700 câu chuyện. Bài viết của tạp chí đăng trên nền tảng Wechat sau đó bị xóa bỏ.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều nhân vật có tiếng tăm của Trung Quốc bị cáo buộc tấn công tình dục