Đài CNN đưa tin nhiều quốc gia ở trong lẫn ngoài Trung Đông lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm leo thang căng thẳng.
Chuyển động

Nhiều nước phản ứng trước cuộc tấn công trả đũa Israel của Iran

Cẩm Bình 14/04/2024 08:33

Đài CNN đưa tin nhiều quốc gia ở trong lẫn ngoài Trung Đông lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm leo thang căng thẳng.

Rạng sáng 14.4, Iran phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Israel để đáp trả vụ không kích vào khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria ngày 1.4. Đây là lần đầu tiên Tehran tấn công trực tiếp Tel Aviv bất chấp hai nước là kẻ thù không đội trời chung hàng chục năm nay.

danh-chan.jpg
Phòng không Israel chặn một số cuộc tấn công của Iran vào Jerusalem vào sáng sớm 14.4 (giờ địa phương) - Ảnh: Reuters

Đợt tấn công khiến Israel, Jordan, Lebanon cùng Iraq quyết định tạm thời đóng cửa không phận. Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ quan ngại sâu sắc đồng thời kêu gọi kiềm chế tối đa tránh làm khu vực trở nên bất ổn hơn nữa. Ai Cập cho biết đang liên lạc thường xuyên với tất cả các bên liên quan nhằm giúp ngăn chặn leo thang.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi bên cạnh kêu gọi kiềm chế thì còn nhấn mạnh Liên Hợp Quốc cần phát huy vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đưa ra tuyên bố cứng rắn: “EU lên án mạnh mẽ đợt tấn công không thể chấp nhận được của Iran. Đây là động thái leo thang chưa từng có, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực”.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak chỉ trích Iran hành động liều lĩnh, gieo rắc hỗn loạn khắp khu vực. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cũng lên án và tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Israel. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cáo buộc Iran đẩy khu vực vào cảnh hỗn loạn khi tấn công Israel. Bà kêu gọi Tehran lẫn lực lượng ủy nhiệm ngừng mọi hoạt động quân sự ngay lập tức.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhận xét tình hình Trung Đông rất đáng lo ngại. Tây Ban Nha, Đan Mạch, Na Uy, Cộng hòa Czech đều ra tuyên bố tỏ rõ lập trường lên án đợt tấn công, ủng hộ Israel và kêu gọi kiềm chế.

duc.jpg
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cáo buộc Iran đẩy khu vực vào cảnh hỗn loạn khi tấn công Israel - Ảnh: CNN

Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói rằng thế giới đang ở giai đoạn mở đầu của Thế chiến thứ ba. Ông chỉ ra sự ủng hộ mà Mỹ dành cho chiến dịch quân sự Israel thực hiện ở Dải Gaza đã làm dấy lên phẫn nộ. Nhà lãnh đạo này đề nghị Liên Hợp Quốc họp khẩn và cam kết duy trì hòa bình.

Argentina cùng Paraguay thì đứng về phía Israel. Chile, Mexico tỏ thái độ trung lập khi chỉ tuyên bố phản đối hành vi sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế và tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran. Ông Guterres kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, cảnh báo sâu sắc về khả năng leo thang tàn khốc trên toàn khu vực.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều nước phản ứng trước cuộc tấn công trả đũa Israel của Iran