Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng tiết lộ Lầu Năm Góc đang triển khai thêm khí tài đến Trung Đông do lo ngại Iran đáp trả cuộc tập kích khu phức hợp nằm gần Đại sứ quán nước này tại Syria.
Chuyển động

Mỹ triển khai thêm khí tài đến Trung Đông

Cẩm Bình 13/04/2024 08:18

Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng tiết lộ Lầu Năm Góc đang triển khai thêm khí tài đến Trung Đông do lo ngại Iran đáp trả cuộc tập kích khu phức hợp nằm gần Đại sứ quán nước này tại Syria.

Theo nguồn tin quan chức: “Động thái triển khai nhằm mục đích củng cố nỗ lực răn đe lẫn khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ”. Không rõ khí tài nào được đưa đến, nhưng nguồn tin nói rằng tàu sân bay USS Dwight D.Eisenhower cùng hai khu trục hạm USS Carney và USS Arleigh Burke vẫn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ gần Israel.

CNN cho biết năng lực phòng không bảo vệ lực lượng Mỹ đồn trú Iraq và Syria đặc biệt được quan tâm. Lực lượng này từng hứng chịu hàng trăm lần tập kích do các nhóm vũ trang thân Iran tiến hành từ khi xung đột Dải Gaza nổ ra.

Hai nguồn tin tình báo khác cho biết Mỹ ghi nhận Iran di chuyển khí tài - trong đó có máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình - trên lãnh thổ nước mình. Số tên lửa hành trình Tehran chuẩn bị sử dụng lên đến 100.

my.jpg
Tàu sân bay USS Dwight D.Eisenhower vẫn đang ở Trung Đông - Ảnh: USNI

Ngày 12.4, tướng đứng đầu Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) Erik Kurilla gặp gỡ Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi. Một nguồn tin quan chức cho biết Washington kêu gọi đồng minh không làm leo thang tình hình, khiêu khích Iran.

Thời gian gần đây xuất hiện thông tin Israel sơ tán một số phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài đã được sơ tán đồng thời tăng cường an ninh tại các cơ quan đại diện ngoại giao. Bộ Ngoại giao Israel từ chối xác nhận thông tin.

Trong lúc tình hình căng thẳng, hàng loạt quốc gia như Pháp, Áo, Ấn Độ, Nga khuyến cáo công dân tránh đến Trung Đông. Hãng hàng không Đức Lufthansa thông báo ngừng bay qua không phận Iran đồng thời ngừng mọi chuyến bay đến và đi từ Tehran.

Ngày 1.4 vừa qua, Israel tập kích khu phức hợp nằm gần Đại sứ quán Iran tại Syria khiến 7 cố vấn quân sự (trong đó có 3 chỉ huy cấp cao) thiệt mạng. Tehran sau đó liên tục khẳng định sẽ đáp trả nhưng đến nay vẫn chưa triển khai hành động gì.

Hãng Reuters ngày 12.4 tiết lộ Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nhân chuyến thăm Oman - quốc gia thường đóng vai trò trung gian giữa nước này với Mỹ - cuối tuần trước đã gửi thông điệp đến Washington nêu rõ họ dự tính sử dụng lực lượng ủy nhiệm tại khu vực để tiến hành một số vụ tấn công vào Israel, tấn công diễn ra có kiểm soát nhằm không làm căng thẳng leo thang. Phía quốc gia Trung Đông muốn Mỹ cam kết không can dự khi họ triển khai đáp trả như vậy.

Tuy nhiên yêu cầu của Tehran bị Washington từ chối. Tổng thống Joe Biden khẳng định quyết tâm bảo vệ đồng minh.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ triển khai thêm khí tài đến Trung Đông