Trước nguy cơ bị Trung Quốc trả đũa, Washington, Lousiana và South Caroline, những tiểu bang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hàng hóa Mỹ xuất sang quốc gia châu Á, có thể bị thiệt hại nặng nề.

Những tiểu bang nào bị thiệt hại nặng nhất khi Trung Quốc đánh thuế Mỹ?

Cẩm Bình | 07/04/2018, 16:41

Trước nguy cơ bị Trung Quốc trả đũa, Washington, Lousiana và South Caroline, những tiểu bang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hàng hóa Mỹ xuất sang quốc gia châu Á, có thể bị thiệt hại nặng nề.

Bắc Kinh hiện đã công bố hai kế hoạch đánh thuế hàng hóa của Mỹ. Nhằm trả đũa thuế nhôm thép mà Mỹ đặt ra, Trung Quốc cho biết sẽ áp mức thuế 15-25% lên 128 mặt hàng (3 tỉUSD).

Sau đó, đến lượt kế hoạch áp thuế 25% với 106 mặt hàng (trị giá 50 tỉUSD) được đưa ra. Đây là động thái đáp trả danh sách 1.300 sản phẩm Trung Quốc (trị giá 50 tỉ USD) mà Mỹ muốn đánh mức thuế tương tự.

Tổng thống Donald Trump ngày 5.4 còn cho biết đang xem xét khoản thuế bổ sung 100 tỉ USD đối với hàng Trung Quốc. Bắc Kinh lập tức khẳng định sẵn sàng đối phó “bằng mọi giá”.

Trước vòng luẩn quẩn đe dọa đánh thuế-trả đũa, thị trường chứng khoán đã gặp nhiều biến động. Nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cú sốc kinh tế khi chiến tranh thương mại nổ ra. Hiện vẫn chưa rõ tình hình sẽ tiến triển ra sao, nhưng chắc chắncác ngành và địa phương sẽ chịu những tác động khác nhau.

Trong năm 2017, tổng giá trị hàng hóa Mỹ xuất sang Trung Quốc đạt 130 tỉUSD, trong đó các mặt hàng của ngành hàng không vũ trụ, đậu tương, xe, đồ điện tử và giấy chiếm hơn một nửa.

Xét theo vùng miền, hàng hóa của các bang Washington, California, Texas, Louisiana và South Carolina chiếm khoảng 51% tổng số hàng xuất sang Trung Quốc.

Trong năm 2016, Washington, Oregon, Alaska, Louisiana và South Carolina xuất hàng hóa sang Trung Quốc nhiều hơn các tiểu bang khác, theo số liệu về thương mại hàng hòa quốc tế của Cục Thống kê dân số Mỹ (US Census Bureau). Vì vậy, những bang này nằm trong danh sách những địa phương sẽ phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi căng thẳng thương mại leo thang.

Ngoài ra, Iowa, South Dakota cùng Nebraska cũng bị tác động do phụ thuộc vào xuất khẩu ngũ cốc, như bắp và đậu tương, mặt hàng có tên trong danh sách 106 hàng Mỹ bị Bắc Kinh dọa áp thuế 25%.

Do phụ thuộc vào xuất khẩu ngũ cốc, Iowa, South Dakota cùng Nebraska có thể bị tác động không nhỏ - Ảnh: TIME

Nếu Bắc Kinh hiện thực hóa kế hoạch đánh thuế lên xe các loại, Indiana, Michigan, Ohio, Tennessee sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Một số lượng lớn lao động trong ngành ô tô là người dân của tiểu bang này. Theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, Michigan có khoảng 180.000 việc làm trong ngành này.

Cẩm Bình (theo Newsweek)
Bài liên quan
'Kẻ' được lợi trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
Đài CNN cho biết khi chuỗi cung ứng của Mỹ chia tách khỏi Trung Quốc, ngành sản xuất Mexico hưởng lợi lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những tiểu bang nào bị thiệt hại nặng nhất khi Trung Quốc đánh thuế Mỹ?