Nước Anh cần nhanh chóng chọn ra Thủ tướng để lèo lái đất nước đang chìm trong khủng hoảng kinh tế.

Những ứng viên tiềm năng cho chức Thủ tướng Anh

Cẩm Bình | 21/10/2022, 09:30

Nước Anh cần nhanh chóng chọn ra Thủ tướng để lèo lái đất nước đang chìm trong khủng hoảng kinh tế.

Ngày 20.10, Thủ tướng Anh đương nhiệm Liz Truss tuyên bố từ chức chỉ sau 45 ngày nắm quyền. Đảng Bảo thủ chuẩn bị tổ chức bỏ phiếu chọn lãnh đạo lần nữa vào tuần tới.

Do nội bộ đảng đang chia rẽ sâu sắc nên không có ứng viên rõ ràng nào cho vị trí này. Một số cái tên sau đây được coi là ứng viên hàng đầu.

Rishi Sunak

Bà Truss đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak ở lần bỏ phiếu trước với kế hoạch cắt giảm thuế cũng như bỏ loạt quy định hạn chế chi tiêu công.

Ông Sunak từng cảnh báo kế hoạch nêu trên quá liều lĩnh, có thể khiến lạm phát thêm trầm trọng và làm suy giảm niềm tin thị trường. Thực tế chứng minh chính trị gia này đã đúng nên ông được xem là ứng viên hàng đầu thay thế bà Truss trở thành Thủ tướng Anh.

squeaky-clean-rishi-sunak-tipped-as-uks-first-hindu-pm.jpg
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak - Ảnh: The Economic Times

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Tài chính lại là nhân vật gây chia rẽ. Nhiều đảng viên Bảo thủ - không ít nhân vật có tiếng nói cuối cùng trong việc quyết định vị trí lãnh đạo - chưa sẵn lòng tha thứ cho ông vì từng tham gia lật đổ cựu Thủ tướng Boris Johnson.

Boris Johnson

Cựu Thủ tướng Boris Johnson bị lật đổ sau làn sóng từ chức của một loạt bộ trưởng và sức ép từ vài đảng viên Bảo thủ. Truyền thông Anh từng cho biết chính trị gia này tin rằng mình sẽ trở lại nắm quyền trong vòng 1 năm, nhóm Conservative Post (trong nội bộ đảng) đã viết bản kiến nghị kêu gọi bổ sung tên ông vào danh sách bầu chọn lãnh đạo đảng tháng 9.

Ông vẫn là nhân vật lớn trong đảng Bảo thủ, nhưng danh tiếng với cử tri đã sụt giảm nghiêm trọng sau 3 năm nắm quyền đầy tai tiếng.

Cựu Thủ tướng Johnson thời gian qua khá kín tiếng. Tuy vậy tờ Express ngày 20.10 đưa tin ông vừa tức tốc bay từ Caribbean về nước chuẩn bị tranh cử.

boris.jpg
Cựu Thủ tướng Boris Johnson - Ảnh: The Times

Ben Wallace

Ông gây ấn tượng lúc giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, là tiếng nói quan trọng trong chính quyền cựu Thủ tướng Boris Johnson quanh vấn đề phản ứng với chiến dịch quân sự Nga phát động tại Ukraine.

Cựu Bộ trưởng Wallace gây bất ngờ khi không tranh cử vào tháng 9 trước. Nhưng tại hội nghị đảng Bảo thủ gần đây ông không loại trừ khả năng tranh cử.

Penny Mordaunt

Cựu Bộ trưởng Thương mại Penny Mordaunt từng đóng vai trò nổi bật trong chiến dịch ủng hộ Brexit, đứng về phía chính trị gia Jeremy Hunt trong cuộc tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ năm 2019. Bà bị loại khỏi ghế Bộ trưởng Quốc phòng sau khi ông Johnson trở thành Thủ tướng, nhưng sau đó quay lại giữ vị trí Bộ trưởng Thương mại quốc tế.

Ở lần tranh cử tháng 9, cựu Bộ trưởng Mordaunt mất điểm vì thành tích không tốt lúc đảm nhiệm các vị trí trước đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam trân trọng sự đồng hành của LHQ trong quá trình phát triển
một giờ trước Sự kiện
Ngày 17.10, tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những ứng viên tiềm năng cho chức Thủ tướng Anh