Sự đa dạng văn hoá, con người và phong cảnh... đã khiến Pakistan luôn là một địa chỉ du lịch hấp dẫn trong mắt khách du lịch, đặc biệt là những vị khách đến từ châu Á.

Nơi có phụ nữ đẹp, hạnh phúc nhất thế giới và có khái niệm thoáng về sex

Theo Dân Việt | 16/01/2018, 11:11

Sự đa dạng văn hoá, con người và phong cảnh... đã khiến Pakistan luôn là một địa chỉ du lịch hấp dẫn trong mắt khách du lịch, đặc biệt là những vị khách đến từ châu Á.

Pakistan nằm ở khu vực Nam Á, phía đông giáp Ấn Độ, phía tây bắc giáp với Afghanistan, phía tây nam giáp với Iran, phía nam giáp biển Ả Rập...

Chiến tranh, bạo loạn khiến Pakistan bị coi là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên sự đa dạng văn hoá, con người và phong cảnh... đã khiến Pakistan luôn là một địa chỉ du lịch hấp dẫn trong mắt khách du lịch, đặc biệt là những vị khách đến từ châu Á.

Pakistan là điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thích du lịch bởi sự quyến rũ từ những dãy núi cao quanh năm trắng muốt tuyết phủ, những vùng đất hoang sơ với núi rừng và những đỉnh núi cao thử thách lòng người. Không những vậy, Pakistan còn thu hút bởi những nền văn hoá đa dạng.

Phụ nữ ở Kalasha (Pakistan) dù thuộc dân châu Á nhưng da trắng, mắt xanh và có khái niệm rất thoáng về đời sống tình dục

Ở ngôi làng nằm ở thung lũng xa xôi Kalasha, phía bắc Pakistan và gần biên giới Afghanistan có rất nhiều cô gái sở hữu làn da trắng ngần và đôi mắt xanh của người châu Âu.

Nhiều chuyên gia nghiên cứu đã cho rằng, tổ tiên của những người Kalasha là Alexander đại đế, do vậy họ thừa hưởng những nét đẹp rất Tây tại nơi đậm chất châu Á này.

Những cô gái Kalasha được đánh giá là đẹp nhất và hạnh phúc nhất Pakistan cũng như trên thế giới. Không chỉ sở hữu ngoại hình con lai xinh đẹp, đời sống tình cảm cá nhân của họ cũng rất phóng khoáng.

Phụ nữ trong làng được quyền tự do yêu đương. "Nếu chúng tôi kết hôn, người chồng đối xử không tốt với vợ hay không chịu làm việc, chúng tôi có thể bỏ đi và chọn một người khác", một cô gái cho biết.

Phụ nữ Kalasha ở nhà làm các công việc nội trợ, còn đàn ông là lao động chính. Phần lớn họ kiếm sống bằng cách chăn nuôi dê.

Dù sống trong khu vực đạo Hồi phát triển, nhưng người dân ở đây không theo đạo này. Vì vậy, lễ hội của họ cũng rất khác và mang bản sắc riêng, không giống với người Pakistan.

Lời khuyên cho bạn khi du lịch Pakistan:

Là vùng đất bất ổn về chính trị, vì vậy khi du lịch Pakistan bạn nên đi đúng những vùng đất được cho phép du lịch như Chitral, Gilgit, Hunza và Skardu để giữ an toàn và bạn có thể tránh xa khỏi rắc rối.

Bạn nên xác định vị trí và tránh xa khu vực lãnh thổ của các bộ tộc thổ dân như Swat và Buner tại các tỉnh biên giới phía Tây Nam để tránh những hiểu nhầm không đáng có đối với những bộ lạc thuộc vùng Swat Valley.

Tuân thủ đúng trang phục là yêu cầu cần thiết khi bạn đặt chân lên lãnh thổ Pakistan. Bạn hãy nhớ shalwar (quần dài), kamees (áo dài tay) cho nam giới và dupatta (khăn choàng đầu/quấn vai) cho phụ nữ, trẻ nhỏ.

Vào mùa hè, phía nam Pakistan rất nóng nhưng những vùng đất nằm trong hoặc giữa núi thì không khí lại rất khó đoán, tuy vậy nếu trời mưa thì rất lạnh, vì vậy hãy chuẩn bị quần áo ấm để đề phòng.

Theo Phương Thanh/Dân Việt
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nơi có phụ nữ đẹp, hạnh phúc nhất thế giới và có khái niệm thoáng về sex