Nam bệnh nhân 46 tuổi nhập viện trong tình trạng vùng cổ chân bị gãy, đứt toàn bộ mạch máu, gân cơ, chỉ dính lại cầu da nhỏ.

Nối thành công bàn chân của người đàn ông bị máy cắt cỏ cắt đứt

Hà Bình | 14/04/2023, 17:00

Nam bệnh nhân 46 tuổi nhập viện trong tình trạng vùng cổ chân bị gãy, đứt toàn bộ mạch máu, gân cơ, chỉ dính lại cầu da nhỏ.

Chiều 14.4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật nối thành công bàn chân của một bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt đứt.

Trước đó, nam bệnh nhân Đ.T.B. (46 tuổi, trú xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa) được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng đứt gần lìa bàn chân (vùng cổ chân chân) do máy cắt cỏ cắt.

Các bác sĩ ghi nhận, tình trạng vết đứt sắc gọn, chảy máu nhiều, lộ xương sên, mắt cá ngoài và trong vùng cổ chân bị gãy; đứt toàn bộ mạch máu, gân cơ, thần kinh; chỉ dính lại cầu da nhỏ.

chan-bi-may-cat-co-2.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật nối bàn chân bị đứt gần lìa của bệnh nhân B. - Ảnh: BV

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi do bị đứt động mạch mu chân phải, sau đó, khâu phục hồi tổn thương gân duỗi; khâu nối xong kiểm tra tưới máu tốt.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã phục hồi toàn bộ giải phẫu cho cổ chân bị đứt gần lìa.

Theo bác sĩ Võ Việt Đức, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, trường hợp của bệnh nhân B. là tai nạn hy hữu. Bệnh nhân gặp tổn thương xương, mạch máu, gân, cơ, thần kinh. Rất may là bệnh nhân được đưa đến cấp cứu kịp thời. Ê kíp các bác sĩ liên chuyên khoa cùng nỗ lực thực hiện phẫu thuật nối lại phần chi bị đứt của bệnh nhân.

chan-bi-may-cat-co-.jpg
Bệnh nhân B. đang được điều trị tại bệnh viện

Hiện tình trạng cổ chân phải của bệnh nhân B. cấp máu và nuôi dưỡng tốt, các ngón chân đã cử động được khá linh hoạt. Bệnh nhân đang được theo dõi và tiếp tục điều trị để đánh giá, tập vật lý trị liệu phục hồi dần chức năng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nối thành công bàn chân của người đàn ông bị máy cắt cỏ cắt đứt