Trước khi trận chung kết diễn ra vài giờ, Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định chỉ đạo trọng tài Oman, người điều khiển trận Việt Nam - Syria ở vòng bảng sẽ cầm còi trận cầu quan trọng nhất châu Á.

NÓNG: Không phải Trung Quốc, AFC đã đổi trọng tài Oman bắt trận chung kết U.23

tuong anh | 27/01/2018, 13:58

Trước khi trận chung kết diễn ra vài giờ, Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định chỉ đạo trọng tài Oman, người điều khiển trận Việt Nam - Syria ở vòng bảng sẽ cầm còi trận cầu quan trọng nhất châu Á.

Trang các trang báođưa tin, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định hủy tổ trọng tài do ông Mã Ninh dẫn đầu, điều khiển trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan. Người được chỉ định thay thế là trọng tài Ahmed Al-Kaf - người đã cầm còi trận Việt Nam hòa Syria với tỷ số 0-0 tại lượt đấu cuối vòng bảng.

Lý do được AFC đưa ra cho việc thay thế này là để đảm bảo an ninh cho trận đấu quan trọng nhất giải.

                
Mã Ninh không điều khiển trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan. Ảnh: Sina.
   

Trọng tài Mã Ninh không điều khiển trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan. Ảnh:Sina.

   

Ông Al-Kaf, sinh năm 1983, là trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông từng điều khiển một số trận đấu tại AFC Champions League.

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018, Al-Kaf mới chỉ điều khiển một trận đấu. Giống Mã Ninh, trọng tài Al-Kaf được AFC cho vào danh sách rút gọn, những người đủ điều khiển trận cầu quan trọng nhất.

Trọng tài Al-Kaf, sinhngười điều khiển trận Việt Nam - Syria ở vòng bảng sẽ cầm còi trận cầu quan trọng nhất châu Á.

T.Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NÓNG: Không phải Trung Quốc, AFC đã đổi trọng tài Oman bắt trận chung kết U.23