Hãng tin AP chỉ ra những sóng gió chính trị mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ phải đối mặt sau khi đảng Dân chủ (DP) đối lập thành công mở rộng thế đa số tại quốc hội.
Góc nhìn

Nửa nhiệm kỳ 'sóng gió' sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc

Cẩm Bình 12/04/2024 12:52

Hãng tin AP chỉ ra những sóng gió chính trị mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ phải đối mặt sau khi đảng Dân chủ (DP) đối lập thành công mở rộng thế đa số tại quốc hội.

tong.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol - Ảnh: CSIS

Tổng thống Yoon rất cần đảng Quyền lực nhân dân (PPP) của mình giành lại thế đa số để loạt chính sách ông theo đuổi nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Nhưng ở tổng tuyển cử mới đây PPP chỉ giành 108 ghế, còn DP cùng hai đảng đối lập khác chiếm 187 ghế. Quốc hội sắp tới có nhiệm kỳ 4 năm, như vậy thế đa số mà phe đối lập nắm giữ sẽ kéo dài đến lúc đương kim lãnh đạo rời nhiệm sở vào năm 2027. Tầm ảnh hưởng của Tổng thống Yoon trong nội bộ PPP cũng được cho là đang suy yếu.

Từ trước khi Tổng thống Yoon nắm quyền, Quốc hội Hàn Quốc đã do DP kiểm soát. Đảng này trong hơn 2 năm qua luôn tranh cãi với đương kim lãnh đạo về hàng loạt vấn đề và khiến không ít chính sách đối nội gặp khó.

Giáo sư hành chính công Hong Sung Gul (Đại học Kookmin) cảnh báo trong thời gian tới, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cải cách thuế cùng nhiều chính sách quan trọng khác cần quốc hội thông qua có thể gặp cản trở lớn từ phe đối lập do DP dẫn đầu.

Ngày 11.4, Thủ tướng Han Duck-soo, Chánh văn phòng Tổng thống Lee Kwan-seop và Chủ tịch PPP Han Dong-hoon đệ đơn từ chức nhằm giúp khôi phục niềm tin người dân dành cho chính phủ đương nhiệm. Giáo sư Hong nhận định Tổng thống Yoon cũng cần cải tổ nội các.

Bất chấp thất bại của PPP, các chính sách đối ngoại lớn đang triển khai sẽ không bị ảnh hưởng vì chúng thường không cần quốc hội thông qua. Nhà phân tích Duyeon Kim (Trung tâm An ninh Mỹ mới) dự đoán Tổng thống Yoon có thể tiếp tục cứng rắn với CHDCND Triều Tiên, tăng cường quan hệ với Mỹ, cải thiện quan hệ với Nhật Bản và đóng góp nhiều hơn cho loạt vấn đề toàn cầu. Thậm chí không loại trừ khả năng ông theo đuổi chính sách đối ngoại táo bạo hơn.

Tuy nhiên, nỗ lực duy trì chính sách đối ngoại vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt nếu quốc hội cắt giảm ngân sách hoặc đội ngũ quan chức cảm thấy tình hình chính trị trong nước từ nay đến năm 2027 bất ổn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nửa nhiệm kỳ 'sóng gió' sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc