Chính phủ Nhật ngày 13.1 thông báo kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ra biển, chuẩn bị bắt đầu vào khoảng mùa xuân hoặc mùa hè năm nay.

Nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sắp được xả ra biển

Cẩm Bình | 13/01/2023, 09:11

Chính phủ Nhật ngày 13.1 thông báo kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ra biển, chuẩn bị bắt đầu vào khoảng mùa xuân hoặc mùa hè năm nay.

Trong cuộc họp vừa diễn ra, nội các thông qua chính sách sửa đổi về việc xử lý nước nhiễm phóng xạ và hỗ trợ tài chính cho cộng đồng ngư dân bị ảnh hưởng.

Nhằm đảm bảo công tác xả thải tuân theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế, không gây hại cho cộng đồng dân cư lẫn môi trường, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tiến hành nhiều đợt đánh giá kế hoạch của Nhật.

IAEA dự kiến cung cấp báo cáo toàn diện cũng như hỗ trợ ở trước, trong lẫn sau khi xả thải. Theo chính sách sửa đổi mới thông qua, chính phủ Nhật sẽ hỗ trợ ngư dân thông qua một quỹ trị giá 50 tỉ yên (385 triệu USD).

nha.jpg
Các thùng chứa nước làm mát bên trong nhà máy Fukushima Dai-ichi - Ảnh: Kyodo News

Nhà máy Fukushima Dai-ichi ngừng hoạt động sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011, tuy nhiên vẫn cần dùng lượng nước khổng lồ để liên tục làm mát các lò phản ứng.

Nước làm mát trộn lẫn với nước ngầm cùng nước mưa, tích tụ trong nhiều bể chứa sắp hết công suất. Chính phủ Nhật công bố kế hoạch xả thải vào tháng 4.2021, lập tức nhận phải phản đối gay gắt từ nhiều nghiệp đoàn nghề cá vốn lo ngại nước nhiễm phóng xạ sẽ ảnh hưởng sinh kế ngư dân. Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan cũng từng bày tỏ lo ngại. Tuy nhiên IAEA lại ủng hộ.

Phía Nhật tuyên bố nước thải đã được xử lý loại bỏ chất phóng xạ có hại ngoại trừ tritium, sau đó tiếp tục pha loãng rồi mới xả ra biển. IAEAE cũng chỉ ra đa số nhà máy điện hạt nhân trên thế giới cũng xử lý và xả ra môi trường như vậy.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
5 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sắp được xả ra biển