Hãng Reuters đưa tin vào ngày 12.1, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm xuất khẩu dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này (SPR) sang Trung Quốc với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm xuất khẩu dầu dự trữ sang Trung Quốc

Cẩm Bình | 13/01/2023, 08:20

Hãng Reuters đưa tin vào ngày 12.1, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm xuất khẩu dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này (SPR) sang Trung Quốc với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ 331 - 97. Tất cả phiếu chống đều đến từ nghị sĩ đảng Dân chủ.

Vấn đề xuất khẩu dầu Mỹ sang Trung Quốc được đảng Cộng hòa sử dụng để thu hút phiếu bầu vào năm ngoái, khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố giải phóng 180 triệu thùng dầu SPR để kiềm chế giá dầu tăng vọt do cuộc chiến tại Ukraine.

Tính đến tháng 10.2022, các công ty dầu mỏ Mỹ đã xuất khẩu gần 67 triệu thùng dầu sang Trung Quốc. Nghị sĩ Cộng hòa Cathy McMorris Rodgers chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden đang lãng phí nguồn dầu mỏ dự trữ chiến lược.

oil_exports.jpg
Nhu cầu năng lượng của Trung Quốc sau khi từ bỏ "Zero COVID" dự kiến hồi phục mạnh - Ảnh: Advisor Hub

Reuters dẫn lời nhà phân tích Benjamin Salisbury (công ty Height Capital Markets) đánh giá dự luật trên là một trong số “dự luật mang thông điệp” mà Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát muốn thông qua ngay đầu năm 2023 nhằm mục đích thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai đảng.

“Nhưng để đưa dự luật thành luật đòi hỏi thỏa hiệp khó khăn với Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát”, nhà phân tích Salisbury nhấn mạnh.

Chính quyền Tổng thống Biden không có kế hoạch giải phóng thêm dầu SPR, mặc dù một số giao dịch quy mô nhỏ được Quốc hội Mỹ thông qua những năm trước có thể diễn ra trong năm nay.

Vài ngày trước Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ủy ban mới sẽ giúp giải quyết loạt vấn đề như đem chuỗi cung ứng lẫn việc làm từ Trung Quốc trở lại Mỹ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, căng thẳng song phương xoay quanh thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc, áp lực của Trung Quốc với Đài Loan…

Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới - cuối năm 2022 đã dỡ bỏ tất cả quy định chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Dự kiến nhu cầu năng lượng của nước này trong năm 2023 sẽ hồi phục, làm gia tăng áp lực lên nguồn cung toàn cầu hiện rất căng thẳng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm xuất khẩu dầu dự trữ sang Trung Quốc