4 giờ sau khi Nguyễn Trần Hoàng Phong lái ô tô tông chết tài xế GrabBike 65 tuổi rồi bỏ trốn, M.P.Q - cô gái đi cùng anh ta vẫn còn tâm trí viết status “Đúng năm tam tai. Cầu mong sẽ vượt qua”.

Ô tô tông chết tài xế GrabBike 65 tuổi, cô gái đi cùng dân chơi viết status ‘Năm tam tai’

Phạm Hồng Quân | 02/02/2020, 19:03

4 giờ sau khi Nguyễn Trần Hoàng Phong lái ô tô tông chết tài xế GrabBike 65 tuổi rồi bỏ trốn, M.P.Q - cô gái đi cùng anh ta vẫn còn tâm trí viết status “Đúng năm tam tai. Cầu mong sẽ vượt qua”.

Xem thêm:Tăng giá bán khẩu trang gấp 10 lần, hiệu thuốc Thiện Tâm bị công an niêm phong

Kẻ thất đức làm giả giấy khai sinh, kêu gọi quyên góp tiền giúp bé bị ung thư đã mất

Clip nhóm côn đồ chặn đầu ô tô, đánh tài xế tóe máu trên đường Hà Nội

Hội mê nồi cơm điện hơn 62.000 thành viên: Từ hài hước đến bệnh hoạn

Clip ô tô tiền tỉ đầu biển số xanh, đuôi biển trắng ở sân chùa Tam Chúc

Cùng nhóm bạn 2 nam và 2 nữ rờichung cư lúc 5 giờ 17 phút sáng 31.1, Nguyễn Trần Hoàng Phong (sinh năm 1988, ngụ phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM) lái ô tô biển số 51G-902.57 lấn làn và tông xe máy 62P1-401.23 dotài xế GrabBike chở nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đến sân bay Tân Sơn Nhất, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn kinh hoàng trênđường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận khiến ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike sinh năm 1956, trú đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận) tử vong tại chỗ và chị Nguyễn Thị Bích Hường (nữ tiếp viên Vietnam Airlinessinh năm 1990, ngụ đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận) bị đa chấn thương (vỡ xương chậu, gãy xương đùi, gãy xương ngón chân), được cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Hiện trường ô tô tông chết tài xế GrabBike 64 tuổi.

Sau khi gây tai nạn chết người, Nguyễn Trần Hoàng Phong đã bỏ trốn lên Đà Lạt. Công an đã làm việc với gia đình, vận động để Phong ra đầu thú hôm 31.1.

Công an quận Phú Nhuậnkiểm tra nhanh và phát hiện Phong dương tính với ma túy. Phong cũng không có giấy phép lái xe, nhưngmượn của một người quen rồi dán hình thẻ của mình lên đó để thuê xe.

HiệnCông an quận Phú Nhuậntạm giữ Phong để điều tra.

Camera hành trình trên ô tô do Phong điều khiển ghi nhận tốc độ trước khi gây tai nạn đến95km/h. Lúc tông trực diện vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường thì tốc độ ô tôlà 84km/h.

Nguyễn Trần Hoàng Phong lái ôtô đến 84km/h khi gây tai nạn.

Hình ảnh trích từ camera an ninh cho thấy ông Lê Mạnh Thường bị ô tô húcvăng lên khá cao trước khi tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Phong cùng nhóm 2 nam và 2 nữ bỏ ô tô ở lại, rời khỏi hiện trường.

Trong khi Phong trốn lên Đà Lạt, cô gái đi cùng anh ta là M.P.Q vẫn còn tâm trí lên Facebook cá nhân chia sẻ: “Đúng năm tam tai. Cầu mong sẽ vượt qua”.

M.P.Q viết status sau khi Phong lái ô tô tông tài xế GrabBike tử vong và làm nữ tiếp viên hàng không trọng thương.

Bị dân mạng phát hiện và sỉ vả, M.P.Q hiện đã khóa Facebook cá nhânhơn 7.500 follow.

Cả gia đình rất bàng hoàng khi nhận được tin ông Lê Mạnh Thường bị tai nạn qua đời.

Sống ở TP.HCM lâu năm, hai vợ chồng ông Thường có 4 người con (3 con gái, 1 con trai). Khi ba con gái lập gia đình, vợ chồng ông Thường và con trai út vẫn ở trọ, tự mưu sinh kiếm sống. Ông Thường chạy GrabBike được 2 năm và đó cũng là nguồn thu nhập chính từ gia đình.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường cũng lao động chính của gia đình và đang một mình nuôi con 13 tháng, vừa đi làm lại được mấy tháng sau thời gian nghỉ thai sản thì bịtai nạn.

Mẹ chị Bích Hường cho biết con gái vừa trải qua ca phẫu thuật vào trưa 1.2 nhưng lo sợ không thể đi lại được, phải ngồi xe lăn cả đời.

Những ngày qua, đồng nghiệp, bạn bè và anh trai luôn túc trực ở bên chăm sóc, động viên tinh thần cho Hường yên tâm điều trị

Tài xế và nhiều khách giật mình vì CSGT lên xe phát khẩu trang miễn phí​. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Trụ trì chùa Ba Vàng đã biết sợ coronavirus?!

Bán khẩu trang đắt gấp 10 lần, Công ty Dược phẩm Vũ Duyên bị khách chửi 'thất đức'

Kinh hãi clip đám đông chen lấn tranh mua khẩu trang chống coronavirus

Không sợ đạn lạc, dân đứng xem công an vây bắt Tuấn Khỉ nói 'Có gì đâu mà sợ'

Clip kẻ sát nhân cầm súng AK bắn chết người đi xe ở Củ Chi trong đêm

Tự xưng cốc chủ, chỉ cách trị coronavirus bằng uống nước tiểu và ăn thực dưỡng

Du học sinh Việt bác chuyện Vũ Hán giống địa ngục, bệnh nhân chết như rạ ngoài đường

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô tô tông chết tài xế GrabBike 65 tuổi, cô gái đi cùng dân chơi viết status ‘Năm tam tai’