Số sắc lệnh hành pháp kỷ lục mà Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành chỉ trong 1 tuần đầu nắm quyền khiến ông nhận phải chỉ trích từ đảng Cộng hòa.

Ông Biden lập kỷ lục ngay trong 1 tuần nắm quyền

Cẩm Bình | 29/01/2021, 07:27

Số sắc lệnh hành pháp kỷ lục mà Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành chỉ trong 1 tuần đầu nắm quyền khiến ông nhận phải chỉ trích từ đảng Cộng hòa.

Một số nói nhà đương kim lãnh đạo chỉ biết nắm quyền bằng mệnh lệnh. Đặc biệt cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani còn nhắc lại rằng chính Tổng thống Biden từng tuyên bố phụ thuộc quá nhiều vào sắc lệnh hành pháp mà bỏ qua cơ quan lập pháp là độc tài.

Tờ The New York Post ngày 26.1 cho biết Tổng thống Biden trong tuần đầu nắm quyền ký ban hành 37 sắc lệnh hành pháp. NBC News lại thống kê được đến 40 sắc lệnh – tính cả tuyên bố lẫn bản ghi nhớ vì chúng có tác dụng tương tự.

Tất cả sắc lệnh phải được liệt kê trên trang thông tin Văn phòng Đăng ký liên bang Mỹ (Federal Register). Hiện tại họ vẫn chưa cập nhật đầy đủ.

merlin_182629368_7ae09189-5bd4-4d0c-a712-0d1a32b14676-articlelarge.jpg
Ông Biden ký nhiều sắc lệnh hành pháp ở các lĩnh vực nhập cư, tư pháp, môi trường,... - Ảnh: The New York Times

“Còn quá sớm để biết liệu chúng ta có thể thấy số lượng lớn sắc lệnh hành pháp ký bởi Biden. Không có gì lạ khi một Tổng thống ký nhiều sắc lệnh trong ngày đầu nhậm chức, nhưng Biden đã ban hành nhiều hơn những người tiền nhiệm – phần lớn là để đảo ngược vài chính sách gây tranh cãi thời Donald Trump. Tuy nhiên điều này cũng phản ánh khoảng cách ý thức hệ ngày càng tăng giữa hai đảng và kế hoạch chính sách dài hơi của đảng Dân chủ. So với người tiền nhiệm thì Biden có nhiều việc phải hoàn thành hơn”, theo giáo sư chính trị Seth Masket thuộc đại học Duke.

Giáo sư Richard Pildes thuộc trường Luật (đại học New York) nhận định: “Chưa có sắc lệnh nào mà Tổng thống Biden ký ban hành vượt qua giới hạn của quyền hành pháp, nhưng ông đang chịu sức ép vận hành chính phủ hiệu quả. Nếu Quốc hội Mỹ không thể vượt qua bế tắc, sức ép phải sử dụng đến quyền hành pháp chắc chắn sẽ gia tăng”.

Thống kê từ Văn phòng Đăng ký liên bang Mỹ cho thấy nhà đương kim lãnh đạo bỏ xa 3 người tiền nhiệm Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush về số lượng sắc lệnh hành pháp ban hành trong 1 tuần đầu nắm quyền. Thậm chí cựu Tổng thống Bush năm 2001 sau 9 ngày đầu mới ký sắc lệnh đầu tiên.

Hiện còn rất nhiều chính sách thời Trump chưa bị đảo ngược. Chưa rõ Tổng thống Biden chuẩn bị ký ban hành thêm sắc lệnh hành pháp gì.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Biden lập kỷ lục ngay trong 1 tuần nắm quyền