Như Một Thế Giới đưa tin: “Kỳ lạ khước từ đại học ưu tiên cao đẳng” phản ánh việc phòng nội vụ huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thông báo theo kế hoạch một đằng, tuyển một nẻo để đẩy người có bằng Đại học ra rìa, ưu tiên một cách phi lý, khó hiểu cho người có bằng Cao đẳng khiến dư luận bất bình.

Ông chủ tịch huyện ký quyết định thanh tra ...chính mình!

Một Thế Giới | 13/04/2015, 15:38

Như Một Thế Giới đưa tin: “Kỳ lạ khước từ đại học ưu tiên cao đẳng” phản ánh việc phòng nội vụ huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thông báo theo kế hoạch một đằng, tuyển một nẻo để đẩy người có bằng Đại học ra rìa, ưu tiên một cách phi lý, khó hiểu cho người có bằng Cao đẳng khiến dư luận bất bình.

Liên quan đến sự việc này, ngày 13.4 UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, huyện đã quyết định thành lập đoàn thanh tra để xác minh đơn thư liên quan. Theo đó, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch đã ký quyết định số 1990/QĐ-CT thành lập đoàn thanh tra liên ngành của huyện để xác minh đơn khiếu nại ngày 3.4.2015 của chị Lê Thị Thu Thảo (Tiểu khu 2, Hoàn Lão, Bố Trạch) người bị khước từ bằng Đại học. Thành phần đoàn có đại diện Chánh thanh tra huyện, tư pháp huyện, thanh tra viên của thanh tra huyện. Thời gian xác minh đơn là 30 ngày, không kể ngày nghỉ theo chế độ quy định.
bo dai hoc tuyen cao dang
Ông Vũ là người ký thông báo số 79/TB-UBND ngày 23.1.2015 nói kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự trình độ đào tạo chuyên môn từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm từ người có bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, đến Đại học, đến Cao đẳng, rồi đến Trung cấp”. 
Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện cũng là Chủ tịch hội đồng tuyển dụng huyện Bố Trạch trong kỳ thi xét tuyển 184 giáo viên vừa qua tại địa phương này. Ông Vũ là người ký thông báo số 79/TB-UBND ngày 23.1.2015 về việc sửa đổi, bổ sung quy định cách xác định người trúng tuyển viên chức giáo viên năm 2014 đều khẳng định việc ưu tiên xét tuyển người có trình độ đào tạo cao hơn.
Cụ thể: “Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự trình độ đào tạo chuyên môn từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm từ người có bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, đến Đại học, đến Cao đẳng, rồi đến Trung cấp”.
bo dai hoc tuyen cao dang
Sau đó ông Vũ phủ nhận công văn 79 bằng thông báo chị Thảo trật khi không tính bằng Đại học mà tính bằng Cao Đẳng. 
Nhưng cũng chính ông Vũ là người ký thông báo số 11/TB-HĐTX ngày 18.3.2015 với nội dung chị Thảo không trúng tuyển viên chức trong khi thông báo lần đầu, chị Thảo được tính điểm Đại học và trong danh sách trúng tuyển. Thông báo số 11 chỉ tính điểm Cao đẳng, khước từ bằng Đại học của chị nên chị từ trúng tuyển xuống trật.
bo dai hoc tuyen cao dang

Và tự ông Vũ ký văn quyết định thanh tra chính mình. 

Và hiện ông Trần Quang Vũ lại tự ký quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tự thanh tra chính Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Bố Trạch khi chính mình là Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng liệu có khách quan?. Một cán bộ làm ngành nội vụ đề nghị dấu tên cho biết, việc thanh tra này phải là Sở nội vụ vào cuộc mới khách quan chứ không thể người “vừa đá bóng vừa thổi còi” làm được.

Quốc Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông chủ tịch huyện ký quyết định thanh tra ...chính mình!