Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Nội chính Thành ủy là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM

Tú Viên | 12/08/2022, 14:26

Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Nội chính Thành ủy là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM gồm 15 thành viên do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo còn có 5 phó trưởng ban và 9 ủy viên, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó trưởng ban.

- Ông Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực.

- Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó trưởng ban.

- Ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng ban.

- Ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, Phó trưởng ban.

9 thành viên còn lại của Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố, MTTQ Việt Nam TP.HCM, Tòa án, Thanh tra, Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp…

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM có chức năng, phạm vi chỉ đạo, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2.6.2022 của Ban Bí thư.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM