Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.8 tuyên bố hỗ trợ quân sự cho người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đồng thời thúc giục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình bất ổn hiện tại.

Ông Putin cam kết hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Belarus

28/08/2020, 09:02

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.8 tuyên bố hỗ trợ quân sự cho người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đồng thời thúc giục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình bất ổn hiện tại.

Nga là đối tác lớn và quan trọng của Belarus cả trong kinh tế lẫn chính trị - Ảnh: Newsweek

Ông Putin cho biết Nga đã chuẩn bị sẵn một nhóm thực thi pháp luật. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Moscow cam kết: “Phương án này sẽ không được sử dụng trừ phi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, các phần tử cực đoan bắt đầu đốt phá ô tô, nhà cửa, ngân hàng và chiếm giữ trụ sở cơ quan hành chính”.

Theo ông Putin, chính quyền Minsk cùng phe đối lập nên giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phản đối mạnh mẽ khả năng hỗ trợ quân sự nêu trên. Ông cho rằng bất cứ hành động can thiệp nào từ Nga đều vi phạm luật pháp quốc tế lẫn nhân quyền của người dân Belarus.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng khẳng định Belarus là một quốc gia có chủ quyền, Nga nên đứng ngoài cuộc khủng hoảng.

Belarus đang đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi Tổng thống Lukashenko tái đắc cử vào đầu tháng 8 nhưng phe đối lập tố cáo có tình trạng gian lận phiếu bầu, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố không công nhận kết quả.

Trong khi phe đối lập nỗ lực thúc đẩy đàm phán, phe cầm quyền lại cố gắng trấn áp phong trào biểu tình phản đối và bắt giữ nhiều nhân vật đối lập cấp cao.

Nga là đối tác lớn và quan trọng của Belarus cả trong kinh tế lẫn chính trị. Tuy nhiên quan hệ song phương từ cuối năm ngoái bất ngờ trở nên căng thẳng do vấn đề cung cấp dầu.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)

Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Putin cam kết hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Belarus