Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời chào người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chiến đấu cơ mới nhất của Nga là Su-57 để thay thế F-35 của Mỹ, trong bối cảnh Washington quyết định không bán chiến đấu cơ thế hệ mới cho Ankara.

Ông Putin mời chào Thổ Nhĩ Kỳ mua Su-57 thay F-35 của Mỹ

28/08/2019, 17:46

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời chào người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chiến đấu cơ mới nhất của Nga là Su-57 để thay thế F-35 của Mỹ, trong bối cảnh Washington quyết định không bán chiến đấu cơ thế hệ mới cho Ankara.

Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan ngắm buồng lái Su-57 - Ảnh: Time

Tổng thống Putin đã khoe chiến đấu cơ mới nhất của Nga cho ông Erdogan, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ cấm mua máy bay chiến đấu F-35 vì vẫn mua Hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp sự cản trở của Washington.

Trong buổi khai mạc Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2019, ngoại ô Moscow, hôm 27.8, ông Putin và ông Erdogan đã cùng nhau kiểm tra buồng lái của chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 - Su-57. Ngoài Su-57, hai nhà lãnh đạo còn ngắm thêm Su-35, một máy bay trực thăng vũ tra và một máy bay vận tải.

Theo truyền thông Nga, ông Putin đã giới thiệu cho ông Erdogan những ưu điểm vượt trội của các thế hệ chiến đấu cơ mới của Nga, đồng thời nhấn mạnh với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng Moscow sẵn sàng hợp tác với Ankara trên cơ sở cùng có lợi.

Theo Interfax, khi ông Erdogan hỏi ông Putin rằng Su-57 đã sẵn sàng để được bán cho nước khác chưa, ông Putin cười tươi và trả lời "Ông có thể mua chúng".

Hồi tháng trước, Mỹ đã quyết định không bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này kiên quyết mua S-400 của Nga với lý do hệ thống phòng không của Nga có thể "ăn cắp" bí mật quân sự của chiếc máy bay tàng hình mới này. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vốn có ý định mua tới 100 F-35 đang phải tìm những lựa chọn thay thế, trong bối cảnh lệnh cấm của Mỹ có thể kéo dài.

Su-57 được xem là một lựa chọn khá tối ưu, trong bối cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường quan hệ hợp tác, còn Ankara lại có xích mích với các nước NATO khác.

Thiên Hà (theo Time)

Bài liên quan
Hai chủ tịch ủy ban Thượng viện hy vọng TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ dưới thời chủ sở hữu mới
Hai thượng nghị sĩ hàng đầu hy vọng TikTok sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh ở Mỹ dưới thời chủ sở hữu mới khi Thượng viện chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật yêu cầu ByteDance (tập đoàn Trung Quốc sở hữu TikTok) phải thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn phổ biến này ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
34 phút trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Putin mời chào Thổ Nhĩ Kỳ mua Su-57 thay F-35 của Mỹ