Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ “tin tưởng cao độ” đối với trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), cũng như ca ngợi công việc đầy “khó khăn” bà đã làm thời gian qua để ổn định tình hình bất ổn tại Hồng Kông, trong một cuộc họp hôm 4.11 tại Thượng Hải.

Ông Tập tin tưởng ‘cao độ’ với đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam

Hoàng Vũ | 05/11/2019, 14:21

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ “tin tưởng cao độ” đối với trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), cũng như ca ngợi công việc đầy “khó khăn” bà đã làm thời gian qua để ổn định tình hình bất ổn tại Hồng Kông, trong một cuộc họp hôm 4.11 tại Thượng Hải.

“Chính quyền trung ương rất tin tưởng bà Lâm và hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của bà và đội ngũ quản trị của Hồng Kông. Ngăn chặn bạo lực và chấm dứt hỗn loạn để đảm bảo luật pháp vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của Hồng Kông”, Tân Hoa Xãdẫn lời ông Tập.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng: “Cần phải làm tốt việc đối thoại với cộng đồng và cải thiện cuộc sống người dân. Tôi hy vọng rằng mọi người dân từ mọi tầng lớp ở Hồng Kông sẽ thực hiện đầy đủ và đúng đắn chính sách ‘một quốc gia, hai chế độ’ cũng như Luật Cơ bản, đồng thời cùng nhau đoàn kết để bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông”.

Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đang có mặt tại Thượng Hải cho sự kiện Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc năm 2019, nơi ông Tập dự kiến sẽ có bài phát biểu hôm 5.11. Cả hai nhà lãnh đạo đều không có thông báo gì về cuộc gặp mặt trước khi nó diễn ra.

Cuộc họp giữa bà Lâm và ông Tập làcuộc gặp gỡchính thức là đầu tiên giữa hai người kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính quyền Hồng Kông bắt đầu nổ ra từ đầu tháng 6, nhằm phản đối dự luật dẫn độ hiện đã được rút.

Tân Hoa Xãcũng cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị và là nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí cũng đã có mặt trong cuộc họp giữa trưởng đặc khu Hồng Kông và Chủ tịch Trung Quốc.

Trước đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cũng đưa tin rằng bà Lâm được yêu cầu tới Bắc Kinh để gặp với Phó thủ tướng Hàn Chính - người phụ trách xử lý các vấn đề liên quan Hồng Kông.

Hoàng Vũ (theo SCMP)
Bài liên quan
Các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc tiêu thụ lượng nước đủ cho 26 triệu người dùng, AI sẽ gây thêm căng thẳng
Sự phát triển không ngừng của các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc có thể làm tăng đáng kể nhu cầu về tài nguyên nước, theo báo cáo mới từ tổ chức tư vấn China Water Risk.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Tập tin tưởng ‘cao độ’ với đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam