Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien ngày 4.11 chỉ trích Trung Quốc thực hiện nhiều hành động đe dọa trên Biển Đông.

Cố vấn an ninh Mỹ lên án Trung Quốc gây sự ở Biển Đông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/11/2019, 17:43

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien ngày 4.11 chỉ trích Trung Quốc thực hiện nhiều hành động đe dọa trên Biển Đông.

          

“Chính quyền Bắc Kinh dùng cách đe dọa hòng cản các thành viên ASEAN khai thác tài nguyên ngoài khơi, ngăn chặn tiếp cận lượng dầu khí trị giá đến 2,5 nghìn tỉ USD. Khu vực không cần kỷ nguyên đế quốc mới – một nước lớn thống trị những nước còn lại theo lý thuyết kẻ mạnh luôn đúng”, cố vấn O Brien phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ.

Ngoài lên án Trung Quốc, cố vấn O Brien còn thay mặt Tổng thống Donald Trump mời các nhà lãnh đạo ASEAN sang Washington dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào quý 1 năm sau (lúc thuận tiện cho cả hai bên).

Cố vấn O Brien cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross được cử sang Bangkok tham dự hội nghị cấp cao ASEAN và nhiều hội nghị liên quan. Đây là lần thứ 2 Tổng thống Trump vắng mặt tại hội nghị ASEAN - Mỹ, làm dấy lên nghi ngờ về cam kết mà chính quyền Washington dành cho khu vực trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gia tăng ảnh hưởng.

Tuy nhiên Bộ trưởng Ross khẳng định cam kết của Mỹ vẫn rất mạnh mẽ. Phát biểu trước Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông dẫn chứng số liệu kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mỹ với khu vực đạt 2 nghìn tỉ USD năm ngoái, cao hơn hẳn kim ngạch thương mại Mỹ - châu Âu và Mỹ - Trung, Nam Mỹ.

“Các bạn có thể thấy mối quan hệ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng như thế nào so với khu vực khác”, Bộ trưởng Ross nhấn mạnh. Vị quan chức thương mại còn cho biết tiền đầu tư giữa Mỹ với khu vực này lên đến 866 tỉ USD (10 nước ASEAN là điểm đến hàng đầu), bỏ xa Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Ross, chính quyền Washington sẽ vẫn giữ vững những giá trị có ích cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tôn trọng chủ quyền quốc gia, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, môi trường thương mại mở và minh bạch, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)

   
Bài liên quan
Truyền thông Mỹ: Israel đã phóng tên lửa đáp trả Iran
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với ABC News hôm 19.4 rằng Israel đã phóng tên lửa nhằm tấn công trả đũa Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cố vấn an ninh Mỹ lên án Trung Quốc gây sự ở Biển Đông