Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc vui mừng trước những nỗ lực giải quyết chiến tranh thương mại, nhưng không tin tưởng một thỏa thuận tạm thời sẽ giúp giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Doanh nghiệp Mỹ thiếu niềm tin vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 05/11/2019, 08:52

Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc vui mừng trước những nỗ lực giải quyết chiến tranh thương mại, nhưng không tin tưởng một thỏa thuận tạm thời sẽ giúp giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

TrưởngVăn phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc (AmCham) Tim Stratford nhận xét, thỏa thuận giai đoạn 1 có tác dụng ngăn thương chiến leo thang và tốt cho nông dân - đối tượng bị thiệt hại nặng nề. Tuy vậy, ông vẫn lo ngại chính quyền Washington không đủ khả năng buộc Bắc Kinh tái cơ cấu mô hình kinh tế.

Theo ôngStratford thì khi bầu cử đang đến gần, Tổng thống Trump có thể muốn sử dụng thỏa thuận để hỗ trợ cho tham vọng chính trị bản thân hơn là gây sức ép đòi hỏi Trung Quốc giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống vốn mà cộng đồng doanh nghiệp Mỹ lo ngại bấy lâu nay.

Thỏa thuận thương mại chuẩn bị được ký kết trong tháng này. Phía Mỹ dự kiến đồng ý hủy đợt thuế quan mới, còn Trung Quốc tăng mua nông sản và mở cửa hơn nữa thị trường tài chính.

Ông Stratford cho biết: “Thật khó lạc quan vào thời gian từ đây đến bầu cử Tổng thống Mỹ năm sau. Tôi nghĩ cuộc bầu cử tạo ra chút bất định cho tiến trình đàm phán thương mại. Nếu là ông Trump, bạn có trả đũa Trung Quốc lần nữa nếu thương lượng giai đoạn 2 không đạt tiến bộ hay không? Nếu có thì trả đũa sẽ làm suy yếu những đạt được ở giai đoạn 1”.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nghiệp Mỹ thiếu niềm tin vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1