Ngày 1.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói cứng: “Nước ngoài chớ nên kỳ vọng chúng ta uống thuốc đắng làm hại chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, quyền lợi an ninh và phát triển của chúng ta”.

Ông Tập tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận 'uống thuốc đắng'

Trung Trực | 01/07/2016, 18:11

Ngày 1.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói cứng: “Nước ngoài chớ nên kỳ vọng chúng ta uống thuốc đắng làm hại chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, quyền lợi an ninh và phát triển của chúng ta”.

Tại cuộc họp cấp cao kỷ niệm 95 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc (1.7.1921) tại Đại lễ đường nhân dân (Bắc Kinh), ông Tập Cận Bìnhnói đảng lãnh đạo phải nắm quyền lực tuyệt đối, củng cố sức mạnh quân đội và phấn đấu giữvai trò lớn hơn để lãnh đạo thế giới.

Ông nói thêm: “Nước ngoài chớ nên kỳ vọng chúng ta uống thuốc đắng làm hại chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, quyền lợi an ninh và phát triển của chúng ta”.

Ông Tập phát biểu vào lúc khu vực Biển Đông gia tăng căng thẳng bởiTrung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền 90% Biển Đông, buộc Mỹ phảiđưa tàu chiến đi tuần tra áp sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây trái phép trên vùng biển này.

Lời lẽ cứng rắn của ông Tập được đưarasau khi Tòa Trọng tài thường trực The Hague thông báongày 12.7 tới sẽ ra phán quyết liên quan việc Philippines kiện Trung Quốc tuyên bố độc chiếm 90% Biển Đông.

Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố bác bỏthẩm quyền xét xử của Tòa Trọng tài thường trựcvà sẽ không tuân thủ phán quyết.

Báo điện tử Rappler (Philippines) viết rằngxem ra ông Tập “cạnh khóeMỹ” khi ông phát biểu: “Chúng ta sẽ không phô trương cơ bắp quân sự trước cửa nhà của nước khác, không phô trương sức mạnh hoặc dọa nạt ai”.

Quân đội phải hiện đại,có khả năng thắng trận

Trang Sputnik (Nga) nêu ông Tập đã phát biểuchỉ đạo quân đội Trung Quốc phải hiện đại để đạt tiêu chuẩn quốc tế, có kỷ luật và có khả năng thắng trận, nhưng cũng nóiBắc Kinh tuân thủ chiến lược phòng thủ, không có kế hoạch tấn công các nước khác.

Ông bảo rằngBắc Kinh tôn trọng quyền lợi của các nước khác nhưng sẽ bảo vệ các quyền lợi và không chấp nhận xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ, quyền lợi an ninh và phát triển của Trung Quốc.

Ông Tập phát biểu: “Trung Quốc không xâm phạm quyền lợi của các nước khác, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền lợi hợp pháp của chúng ta. Trung Quốc không sợ quỷ sứ và rắc rối. Bất kỳ nước nào chớ nên mong đợi chúng ta đánh đổi các quyền lợi sống còn của chúng ta, hoặc họ sẽ lãnh hậu quả vì xem thường các quyền lợi của chúng ta”.

Ông Tậpkhẳng định Trung Quốcsẽ tiếp tục dùng biện pháp quân sự để phòng vệ, "chúng ta sẽ không tìm cách đe dọa sử dụngsức mạnh quân sự hoặc phô trương sức mạnh quân sự ở cửa nhà của nước khác. Phô trương cơ bắp không phản ánh sức mạnh thực sự và sẽ không thể làm nản lòng bất kỳ ai”.

Hồi tháng 9.2015, ông Tập tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ giảm 300.000 quân để còn tổng cộng 2 triệu quân từ năm 2017. Nhưng đây vẫn là lực lượng quân sự đông nhất thế giới.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc đứng hàng thứ hai (sau Mỹ) với khoản chi quân sự gần 130 tỉ USD năm 2015, liên tiếp tăng 12,2 % kể từ năm 2013.

Tập trungquyền lực vào đảng cầm quyền

Từ khi nhậm chức Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2012) ông Tập mau chóng củng cố quyền lực, trong khi giám sát chính sách đối ngoại hung hăng hơn, cùng chính sách đối nội siết chặt kỷ luật hơn.

Trong bài phát biểu, ông Tập ca ngợi đảng cầm quyền, hứa sẽ duy trì hệ thống chính trị tập trung quyền lực về trung ương. Ông nói: “Tất cả các đồng chí nên nhớ chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội với bản sắc Trung Hoa, không theo hệ tư tưởng nào khác”.

Ông kêu gọi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảngcó 88,7 triệu đảng viên (hồi cuối năm ngoái) và nói đảng phải giữ quyền lãnh đạo tuyệt đối.

Ông Tập đạt được uy tín nhờ chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệtruồi”, vốn đã “chặt” nhiều cựu cán bộ đảng viên cấp cao. Ông cảnh báo trước cuộc cải tổ nhân sự lãnh đạo trong năm 2017: “Là đảng cầm quyền, mối nguy hiểm nhất mà chúng ta đang đối mặt chính là tham nhũng”. Ôngkêu gọi “làm trong sạch hoàn toàn môi trường chính trị của đảng”.

Ông Tậptin tưởng đảng sẽ đuổi sạch “chủ nghĩa đế quốc” khỏi Trung Quốc, nhấn mạnh sức tăng trưởng kinh tế của nước này trong vài chục năm qua. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc học tập vàgiữ gìn tư tưởng Mao Trạch Đông.

Bài diễn văn của ông Tập có hơn 20 lần nhắc đến chủ nghĩa Marx và kết thúc bằng việc toàn thể cán bộ dự cuộc họp cùng nghe dàn quân nhạc trình diễn Quốc tế ca.

Ông Tập cũng có lời cảnh cáo tân lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn: “Chúng ta sẽ kiên quyết phản đối tất cả các lực lượng Đài Loan đòi ly khai. 1,3 tỉ dân Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý đối với bất kỳ người nào, bất kỳ lúc nào, áp dụng mọi thủ đoạn để gây chia rẽ dân tộc”.

Bà Thái Anh Văn là người kêu gọi Đài Loan độc lập khỏi Trung Quốc và hứa duy trì quan hệ hòa bình với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để tái chiếm Đài Loan.

Sáng sớm 1.7, một tàu chiến Đài Loan đã“bắn nhầm” một tên lửa siêu thanh loại“sát thủ tàu sân bay” về phía Hoa lục. Hải quân Đài Loan nói tên lửa đãrơi xuống eo biển Đài Loan.

Trung Trực

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
13 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Tập tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận 'uống thuốc đắng'