Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo giới chức Nội Mông giải quyết vấn đề dân tộc và thúc đẩy sử dụng tiếng phổ thông ở vùng tự trị này.

Ông Tập yêu cầu phổ cập tiếng Trung ở Nội Mông

Cẩm Bình | 07/03/2021, 10:00

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo giới chức Nội Mông giải quyết vấn đề dân tộc và thúc đẩy sử dụng tiếng phổ thông ở vùng tự trị này.

Phát biểu lúc gặp đoàn đại biểu Nội Mông về Bắc Kinh dự kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu kiên quyết thực hiện đoàn kết dân tộc. Tiếng phổ thông cùng sách giáo khoa tiếng phổ thông phải được đưa vào sử dụng để “sửa chữa” những quan niệm sai lầm về văn hóa và quốc gia.

“Bản sắc văn hóa là dạng bản sắc sâu sắc nhất, đồng thời cũng là gốc rễ, linh hồn của đoàn kết và hòa hợp dân tộc”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập. Ông nhấn mạnh giới chức Nội Mông nên tăng cường giáo dục văn hóa Trung Quốc cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh việc sử dụng tiếng Mông Cổ hay tiếng phổ thông làm ngôn ngữ giảng dạy đang là vấn đề nhạy cảm tại Nội Mông.

Tháng 9 năm ngoái, người dân Nội Mông tổ chức biểu tình quy mô lớn để phản đối lệnh thay thế tiếng Mông Cổ bằng tiếng phổ thông trong giảng dạy một số môn học chính như: ngữ văn, đạo đức - pháp luật, lịch sử. Họ lo ngại ngôn ngữ bản địa dưới chính sách đồng hóa sẽ bị loại bỏ. Học sinh bỏ học, phụ huynh cũng cho con nghỉ và hàng loạt kiến nghị không chấp nhận sách giáo khoa tiếng phổ thông xuất hiện trên mạng xã hội.

innermong.jpg
Người dân Mông Cổ phản đối dùng tiếng phổ thông làm ngôn ngữ giảng dạy - Ảnh: SCMP

Lâu nay Nội Mông thực thi chính sách cho phụ huynh tự lựa chọn gửi con mình đến học trường dạy tiếng phổ thông hay tiếng Mông Cổ. Khu tự trị này là nơi sinh sống của khoảng 4,2 triệu người Mông Cổ - chiếm 17% dân số tại chỗ.

Tại Tây Tạng và Tân Cương, hầu hết trường học dạy bằng tiếng Tạng và tiếng Duy Ngô Nhĩ đã bị xóa sổ kể từ năm 2017, thay bằng chương trình giảng dạy bằng tiếng phổ thông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Tập yêu cầu phổ cập tiếng Trung ở Nội Mông