Một tháng qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia họp báo gần như mỗi ngày, nhưng hôm 25.4 ông lại bất ngờ vắng mặt sau khi nhận phải chỉ trích vì đề xuất sử dụng chất khử trùng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và đội ngũ cố vấn cảnh báo xuất hiện quá nhiều gây hại cho chiến dịch tái tranh cử.

Ông Trump bỏ họp báo sau khi bị chỉ trích

26/04/2020, 09:19

Một tháng qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia họp báo gần như mỗi ngày, nhưng hôm 25.4 ông lại bất ngờ vắng mặt sau khi nhận phải chỉ trích vì đề xuất sử dụng chất khử trùng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và đội ngũ cố vấn cảnh báo xuất hiện quá nhiều gây hại cho chiến dịch tái tranh cử.

Tổng thống Trump vài tuần gần đây sử dụng họp báo như dịp công bố thông tin y tế còn chưa qua kiểm chứng cũng như đề xuất nhiều phương thức chữa COVID-19 kỳ lạ - Ảnh: Politico

Nhà lãnh đạo Washington giải thích trên trang Twitter: “Mục đích của họp báo tại Nhà Trắng khi giới truyền thông lỗi thời không hỏi gì ngoài những câu hỏi mang tính thù địch, rồi sau đó chẳng đưa tin đúng sự thật. Họ có lượt xem kỷ lục còn người dân Mỹ chỉ nhận được tin giả. Thật chẳng đáng tốn thời gian và công sức!”.

Tổng thống Trump vài tuần gần đây sử dụng họp báo như dịp công bố thông tin y tế còn chưa qua kiểm chứng cũng như đề xuất nhiều phương thức chữa COVID-19 kỳ lạ, khiến nhóm chuyên gia phụ trách chống dịch của Nhà Trắng vất vả đính chính.

Đến ngày 24.4, Tổng thống Trump không nhận câu hỏi nào và rời khỏi phòng sau 22 phút họp báo ngắn ngủi. Một số người đánh giá đây là động thái ngầm thừa nhận ông đã đi quá xa với phát ngôn chất khử trùng có thể dùng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 một ngày trước đó.

Bác sĩ, chuyên gia y tế, hãng sản xuất chất khử trùng ngay lập tức lên tiếng phản đối đồng thời cảnh báo mọi người không đưa chất khử trùng vào cơ thể bằng bất cứ hình thức nào (tiêm, uống, nuốt). Trước đó lời quảng bá chloroquine được dùng điều trị COVID-19 của nhà lãnh đạo Washington từng khiến vài người tự làm bản thân bị ngộ độc, thậm chí mất mạng.

Nói về sự vắng mặt của mình, Tổng thống Trump chỉ trích giới truyền thông “thù địch” khiến họp báo chẳng đáng tốn thời gian và công sức - Ảnh: Twitter

Họp báo vốn dĩ để nhóm chuyên gia chống dịch của Nhà Trắng cập nhật tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên Tổng thống Trump lại giành hết mọi sự chú ý, tự ca ngợi chính quyền đương nhiệm xử lý khủng hoảng tốt, chỉ trích truyền thông hoặc đảng Dân chủ nếu họ đưa ra bình luận tiêu cực.

Theo một số phương tiện truyền thông Mỹ, đội ngũ cố vấn thân cận khuyên Tổng thống Trump nên ngừng xuất hiện tại họp báo trừ phi có chuyện đặc biệt cần thông báo.

Trang Axios dẫn lời một cố vấn: “Chúng tôi khá lo ngại. Cảnh tượng ông xung đột với báo giới không phải điều mọi người muốn thấy”. Tổng thống Trump đang xếp sau ứng viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc thăm dò ở các tiểu bang chưa rõ lập trường.

Cẩm Bình (theo The Guardian)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump bỏ họp báo sau khi bị chỉ trích