Căng thẳng thương mại Mỹ- Trung leo thang khi Tổng thống Donald Trump ngày 18.6 đe dọa sẽ áp mức thuế suất 10% với số hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 200 tỉ USD.

Ông Trump dọa đánh thuế 200 tỉ USD hàng Trung Quốc

Cẩm Bình | 19/06/2018, 18:08

Căng thẳng thương mại Mỹ- Trung leo thang khi Tổng thống Donald Trump ngày 18.6 đe dọa sẽ áp mức thuế suất 10% với số hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 200 tỉ USD.

Tổng thống Trump cho biết đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer lập danh sách mặt hàng Trung Quốc có thể đánh thuế. Ông Trump nhấn mạnh đây là động thái đáp trả quyết định áp thuế suất 25% với hơn 600 hàng Mỹ của chính quyền Bắc Kinh.

“Sau khi quy trình pháp lý hoàn tất, thuế sẽ có hiệu lực nếu Trung Quốc từ chối thay đổi cách thức làm ăn của mình, hoặc nếu họ cứ quyết định thực hiện kế hoạch đánh thuế mới vừa công bố”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) còn cho biết danh sách 200 tỉUSD hàng hóa bị áp thuế suất 10% là biện pháp trả đũa thay thế cho kế hoạch đánh thuế 100 tỉUSD mặt hàng mà ông Trump công bố đầu tháng 4.

Viễn cảnh xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ- Trung đang đến gần, sau khi các vòng đàm phán không thể giúp giải quyết những phàn nàn của Mỹ với chính sách công nghiệp, hạn chế tiếp cận thị trường và mức thặng dư 375 tỉ USD của Trung Quốc với Washington.

Tổng thống Trump vào tuần trước đã công bố đánh thuế 25% với hơn 800 mặt hàng Trung Quốc (tổng trị giá 50 tỉ USD). Trung Quốc lập tức khẳng định sẽ áp mức thuế tương tự với 659 sản phẩm Mỹ.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc năm 2017 vượt xa với các đối tác khác - Ảnh: Bloomberg

Derek Scissors, học giả của Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ, cảnh báo Bắc Kinh có khả năng sẽ sớm tiến hành hạn chế nhập khẩu hàng Mỹ cũng như tìm cách trừng phạt công ty nước này đang hoạt động tại Trung Quốc.

Ngoài ra, học giả này cũng nhận định khó có chuyện Trung Quốc vì bị Mỹ đe dọa đánh thuế mà thay đổi chính sách trợ cấp cho một số ngành công nghiệp. Theo ông: “Bắc Kinh sẽ vẫn thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho đến khi các biện pháp của Washington đủ lớn và kéo dài đủ lâu để đe dọa đến nguồn thu ngoại hối, chứ đe dọa không làm được gì”.

Trước động thái mới nhất của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lập tức lên tiếng chỉ trích hành động này vi phạm những đồng thuận mà hai bên đã đạt được, khiến cộng đồng quốc tế thất vọng. Nếu Washington “mất đi lí trí” và vẫn muốn lấn tới, Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Cẩm Bình (theo Reuters, Mofcom)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump dọa đánh thuế 200 tỉ USD hàng Trung Quốc