Bà Kim Yo-jong – em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thư trình bày chi tiết kế hoạch phát triển quan hệ song phương đồng thời tỏ ý hợp tác chống dịch COVID-19.

Ông Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên

22/03/2020, 09:08

Bà Kim Yo-jong – em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thư trình bày chi tiết kế hoạch phát triển quan hệ song phương đồng thời tỏ ý hợp tác chống dịch COVID-19.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa nhận thư từ Tổng thống Donald Trump - Ảnh: Reuters

Nữ nhân vật quyền lực này khen ngợi Tổng thống Trump nỗ lực giữ mối quan hệ cá nhân tốt đẹp (với nhà lãnh đạo Kim) bằng một bức thư gửi vào thời điểm đầy rẫy khó khăn. Mặc dù vậy bà lưu ý không ai biết quan hệ cá nhân sẽ thay đổi và ảnh hưởng ra sao đến quan hệ quốc gia.

“Chúng tôi mong chờ ngày quan hệ hai nước tốt như quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng mọi việc cần thời gian. Chỉ có thể nghĩ đến đối thoại khi thế cân bằng được duy trì, công lý được đảm bảo chứ thư từ cá nhân là chưa đủ”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong. Phía Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì.

Thông tin về bức thư của Tổng thống Trump xuất hiện một ngày sau vụ phóng tên lửa tầm ngắn thứ ba trong tháng qua – dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tiếp tục hoàn thiện sức mạnh về vũ khí giữa lúc đàm phán hạt nhân bế tắc. Không những vậy, nhà lãnh đạo Kim hôm 20.3 còn giám sát cuộc thi giữa ba đơn vị pháo binh ở mặt trận phía tây.

Đầu năm 2020, nhà lãnh đạo Kim từng tuyên bố chuẩn bị trình làng một vũ khí chiến lược mới. Tình hình dịch bệnh khiến chính quyền Bình Nhưỡng im hơi lặng tiếng thời gian dài trước khi lại tiến hành phóng tên lửa.

Triều Tiên đến nay chưa báo cáo ca nhiễm nào, tuy nhiên nhiều tổ chức cứu trợ e ngại quốc gia Đông Bắc Á không sẵn sàng đối phó COVID-19. Hệ thống y tế công của nước này còn tồn tại bất cập, lệnh hạn chế đi lại mùa dịch khiến họ khó mua thuốc men lẫn những mặt hàng khác từ Trung Quốc hơn nữa. Bên cạnh đó lệnh trừng phạt áp đặt lâu nay cũng ngăn cản công tác cứu trợ cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời.

Hội Chữ thập đỏ quốc tế vào tháng 2 từng phải lên tiếng kêu gọi miễn trừ trừng phạt để họ chuyển tiền cho văn phòng tại Triều Tiên, phục vụ công tác mua sắm dụng cụ xét nghiệm và đồ bảo vệ y tế cấp thiết.

Giới chức Washington đã quyết định không cản trở sự viện trợ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố khuyến khích các tổ chức Mỹ lẫn quốc tế góp phần ngăn chặn COVID-19, chính quyền Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên