Giới chức Thái Lan thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ trung tâm mua sắm tại Bangkok sau khi ghi nhận mức tăng ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

Thái Lan đóng cửa trung tâm mua sắm, số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia tăng mạnh

21/03/2020, 19:12

Giới chức Thái Lan thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ trung tâm mua sắm tại Bangkok sau khi ghi nhận mức tăng ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

Quân đội Thái Lan tham gia công tác xịt khử trùng tại thủ đô Bangkok - Ảnh: Reuters

Tất cả trung tâm mua sắm ngoại trừ siêu thị ngừng hoạt động từ ngày 22.3 - 12.4. Tại trung tâm mua sắm, chỉ khu bán thực phẩm cùng nhu yếu phẩm được phép mở cửa. Nhà hàng vẫn duy trì dịch vụ đặt thức ăn mang về và hiệu thuốc tiếp tục mở cửa.

Thị trưởng Aswin Kwanmuang đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa cần thiết, người dân không nên hoảng loạn tích trữ.

Nhà thi đấu quyền Thái, thẩm mỹ viện, tiệm trò chơi điện tử, quán bar, trường học cũng đóng cửa. Ai vi phạm có thể chịu án tù một năm hoặc đóng phạt 100.000 baht.

Nhiều hãng hàng không cũng bắt đầu tạm ngừng dịch vụ. Thai AirAsia dừng mọi chuyến bay quốc tế từ ngày 22.3 - 25.4; Thai Lion Air dừng cả chuyến bay nội địa lẫn quốc tế từ ngày 25.3 - 30.4.

Thái Lan ngày 21.3 báo cáo thêm đến 89 trường hợp mắc COVID-19 – nâng tổng số ca nhiễm lên 411. Đến nay đã có 1 ca tử vong.

Còn tại Malaysia, số ca nhiễm vừa tăng lên 1.183 với 153 trường hợp mới (ngày thứ bảy liên tiếp mức tăng trên 100). Trong đó hơn 700 ca liên quan đến một sự kiện tổ chức ở thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek Sri Petaling (Kuala Lumpur).

Số ca tử vong cũng tăng lên 4, bệnh nhân xấu số mới nhất là công dân Malaysia 50 tuổi từng dự sự kiện ở thánh đường Masjid Jamek Sri Petaling.

Malaysia đến nay ghi nhận 24 ca nhiễm COVID-19 là nhân viên y tế - Ảnh: Nikkei Asian Review

Nước láng giềng Indonesia đến nay có 450 ca nhiễm cùng 38 ca tử vong. Những bệnh viện được giao nhiệm vụ xét nghiệm và phân loại người mắc bệnh hô hấp bị quá tải do chính quyền Jakarta tăng cường công tác xét nghiệm nhanh.

Thủ đô Jakarta (Indonesia) vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh: Bloomberg

Tình hình Iran vẫn chưa khả quan

Tại Trung Đông, Iran thông báo nước này có thêm 123 người qua đời – nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 1.556.

Đây là ngày thứ sáu liên tiếp mức tăng ở ba con số, đến nay đã có 8 chính trị gia Iran tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm cũng tăng lên 20.610 với 966 người mắc mới.

Dù tình hình còn diễn biến xấu nhưng Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố sẽ chỉ duy trì các biện pháp cách ly xã hội (hạn chế đi lại, cấm tập trung đông người, đình chỉ mọi sự kiện thể thao lẫn tôn giáo,…) trong vòng 2-3 tuần nữa. Ông nhấn mạnh Iran cần khôi phục hoạt động sản xuất bình thường.

Bên ngoài Iran, Israel có thêm 178 người mắc nâng tổng số ca nhiễm lên 883, Kuwait 176 ca.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Today Online, Anadolu Agency)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan đóng cửa trung tâm mua sắm, số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia tăng mạnh