Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ hoạt động đàm phán với đại diện cấp cao Taliban sau khi nhóm này thừa nhận đứng sau một vụ tấn công ở thủ đô Kabul của Afghanistan giết chết 12 người – trong đó có 1 binh sĩ Mỹ.

Ông Trump hủy đàm phán hòa bình với Taliban

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/09/2019, 11:06

Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ hoạt động đàm phán với đại diện cấp cao Taliban sau khi nhóm này thừa nhận đứng sau một vụ tấn công ở thủ đô Kabul của Afghanistan giết chết 12 người – trong đó có 1 binh sĩ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Washington viết trên Twitter: “Vốn dĩ các nhân vật lãnh đạo Taliban và Tổng thống Afghanistan sẽ bí mật gặp tôi tại Trại David (hai cuộc gặp diễn ra riêng biệt vào ngày 8.9). Nhưng thật không may, nhằm gây sức ép họ lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công Kabul khiến 1 binh sĩ của chúng ta cùng 11 người khác thiệt mạng. Tôi lập tức hủy họp cũng như hoạt động đàm phán hòa bình.

“Loại người gì mà lại giết chết nhiều người khác để củng cố vị trí trong đàm phán? Họ chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hại. Nếu không thể chấp nhận ngừng bắn trong lúc đàm phán hòa bình quan trọng đang diễn ra, và thậm chí cướp đi sinh mạng 12 người vô tội thì họ chẳng có quyền thương lượng một thỏa thuận có ý nghĩa”, theo Tổng thống Trump.

Thông báo trên đặt dấu chấm hết cho quá trình ngoại giao gần một năm qua do ông Zalmay Khalilzad – đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề hòa bình cho Afghanistan – dẫn dắt.

Tổng thống Trump quyết hủy bỏ đàm phán hòa bình - Ảnh: SCMP

Trước đó đặc phái viên Khalilzad cho biết ông đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc với Taliban. Mỹ đồng ý rút 5.000 quân vào đầu năm tới, đổi lại Taliban chấp nhận từ bỏ tổ chức al-Qaeda cũng như ngừng sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi ẩn náu.

Hôm 6.9, ông Khalilzad vừa gặp đại diện đàm phán Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar cùng chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan Scott Miller. Phía Taliban nhận định cuộc gặp rất tích cực.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump hủy đàm phán hòa bình với Taliban