Phát biểu tại đại học Michigan, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun nhấn mạnh phía chính quyền Bình Nhưỡng cần ngừng làm tắc nghẽn hoạt động đàm phán hạt nhân song phương trước khi quá muộn.

Đặc phái viên Mỹ cáo buộc Triều Tiên cản trở khôi phục đàm phán

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/09/2019, 09:55

Phát biểu tại đại học Michigan, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun nhấn mạnh phía chính quyền Bình Nhưỡng cần ngừng làm tắc nghẽn hoạt động đàm phán hạt nhân song phương trước khi quá muộn.

          

“Nếu muốn thành công thì Triều Tiên phải gác lại rào cản đối với đàm phán, tìm kiếm cơ hội đối thoại lúc còn có thể. Mỹ đã nói rõ rằng chúng tôi luôn chuẩn bị tiến hành ngay khi nhận thông tin từ họ. Chúng tôi đã sẵn sàng nhưng không thể làm chuyện này một mình”, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7.9 đăng tải phát biểu của đặc phái viên Biegun.

Đặc phát viên Biegun còn đặt ra triển vọng về “những hành động có thể thực hiện ngay lập tức” nếu đàm phán hạt nhân đạt tiến bộ. Tuy nhiên ông chỉ trích cách tiếp cận từng bước: đòi hỏi Mỹ nới lỏng cấm vận tương xứng với từng hành động giải trừ hạt nhân mà Triều Tiên thực hiện.

Triều Tiên liên tục phóng tên lửa tầm ngắn thời gian qua - Ảnh: Reuters

Chính quyền Mỵ luôn cố gắng khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng nỗ lực ngoại giao gần đây (trong đó có ba lần gặp gỡ trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong-un) chưa đạt tiến bộ lớn.

Đàm phán phi hạt nhân hóa hiện rơi vào trì trệ. Triều Tiên liên tục phóng tên lửa tầm ngắn và lên tiếng chỉ một số nhân vật chủ trương cứng rắn bên phía Mỹ.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

   
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đặc phái viên Mỹ cáo buộc Triều Tiên cản trở khôi phục đàm phán