Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.11 thông báo ông quyết định tranh cử để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua cho nhiệm kỳ chủ Nhà Trắng năm 2024.

Ông Trump tái tranh cử Tổng thống Mỹ

Cẩm Bình | 16/11/2022, 10:30

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.11 thông báo ông quyết định tranh cử để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua cho nhiệm kỳ chủ Nhà Trắng năm 2024.

“Để khiến nước Mỹ vĩ đại và huy hoàng trở lại, tối nay tôi tuyên bố tranh cử Tổng thống”, cựu Tổng thống Trump phát biểu. Giấy tờ xác nhận tranh cử đã được gửi đến Ủy ban Bầu cử liên bang (FEC) trước lúc ông thông báo rộng rãi.

trump.jpg
Cựu Tổng thống Trump thông báo tái tranh cử - Ảnh: CNN

Thông báo tranh cử được cựu Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh ông phải cố gắng giành lại sự chú ý sau khi đảng Cộng hòa nhận kết quả đáng thất vọng tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ. Đảng Dân chủ thành công giữ lại quyền kiểm soát Thượng viện, đảng Cộng hòa nhiều khả năng chỉ kiểm soát Hạ viện với thế đa số mỏng manh. Loạt chính trị gia được cựu Tổng thống Trump ủng hộ mạnh mẽ đều thất bại trong những cuộc đua quan trọng nhằm kiểm soát Thượng viện.

Nội bộ đảng Cộng hòa đổ lỗi cho nhau. Cựu Tổng thống Trump cùng một số nhân vật lãnh đạo đảng hứng chịu chỉ trích lớn đe dọa đến vị thế của họ.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump đánh cược rằng thông báo tranh cử sớm giúp loại bỏ vài đối thủ tiềm năng có thể được đảng Cộng hòa đề cử. Các đối thủ giờ đây cần tính toán kỹ.

Thời gian qua, cựu Tổng thống Trump vướng vào không ít rắc rối pháp lý. Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6.1 thuộc Hạ viện Mỹ gửi thư yêu cầu ông đến điều trần và giao nộp tài liệu liên quan, Bộ Tư pháp Mỹ điều tra nghi vấn ông cất giữ tài liệu mật trái phép, hoạt động kinh doanh của gia tộc Trump tại New York cũng bị điều tra.

Trong nội bộ đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump vẫn duy trì được ảnh hưởng rất lớn. Khảo sát do đài NBC News thực hiện tháng 5 chỉ ra đảng viên Cộng hòa vẫn có thiện cảm với ông - một lợi thế đáng kể cho nỗ lực tranh cử.

Mặc dù vậy không thiếu đảng viên Cộng hòa sẵn sàng đứng ra thách thức cựu Tổng thống Trump, đáng chú ý là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin và cựu Phó tổng thống Mike Pence.

Từ sau khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu Tổng thống Trump đã rất tích cực chuẩn bị để quay lại. Ông tập hợp nhiều cố vấn và cấp dưới trước đây triển khai hoạt động kêu gọi tài trợ, chọn lựa đồng minh trong Quốc hội Mỹ lẫn trong các cơ quan lập pháp cấp tiểu bang, tham gia vận động tranh cử cho các chính trị gia mà ông đánh giá sẽ trở thành đồng minh có giá trị tại Quốc hội Mỹ, tiếp tục đưa ra hàng loạt cáo buộc sai trái về kết quả bầu cử Tổng thống 2020.

Từ đầu mùa thu, cựu Tổng thống Trump trong những lần xuất hiện trước công chúng dần chú trọng hơn đến vấn đề tội phạm gia tăng, tình trạng nhập cư, kinh tế khó khăn. Đội ngũ trợ lý tin rằng đây là loạt vấn đề chủ chốt để ông tái tranh cử.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump tái tranh cử Tổng thống Mỹ