Ngày 19.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Syria do đã hoàn thành thành công nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức khủng bố IS và không cần thiết phải ở lại nữa.

Ông Trump tính rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria

Cẩm Bình | 20/12/2018, 11:44

Ngày 19.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Syria do đã hoàn thành thành công nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức khủng bố IS và không cần thiết phải ở lại nữa.

“Tất cả họ (binh sĩ Mỹ tại Syria) sẽ trở về, ngay từ bây giờ. Chúng ta đã chiến thắng”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Một số quan chức Mỹ giấu tên xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết việc rút quân dự kiến kéo dài trong 60 -100 ngày hoặc có thể nhanh hơn. Phía Nhà Trắng từ chối cung cấp lộ trình cụ thể.

Hiện có khoảng 2.000 lính Mỹ đóng tại Syria, chủ yếu là lực lượng đặc nhiệm hợp tác chặt chẽ với Lực lượng dân chủ Syria (SDF) có dân quân Kurd YPG tham gia.

Dù Mỹ vẫn còn lực lượng quân sự đáng kể đồn trú ở nhiều quốc gia Trung Đông khác, nhưng quyết định rút toàn bộ quân khỏi Syria của Tổng thống Trump vẫn nhận phải phản ứng mạnh mẽ

Một số thành viên đảng Cộng hòa cảnh báo làm vậy sẽ giúp cho vị thế của Nga cùng Iran, hai nước ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al Assad, được củng cố. Hãng tin TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho rằng động thái Mỹ rút quân đem lại triển vọng dàn xếp chính trị cho Syria.

Mỹ rút quân, Nga và Iran sẽ hưởng lợi? - Ảnh: Reuters

Phía Washington từng đánh giá lãnh thổ IS chiếm đóng hiện “chỉ còn 1% cuối cùng”. Tuy vậy,không thể loại trừ khả năng tổ chức khủng bố chuyển sang chiến thuật đánh du kích và hồi sinh trở lại. Không còn quân tại Syria có nguy cơ khiến Mỹ khó ngăn chặn nguy cơ này.

Lên tiếng về quyết định của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Anh khẳng định: “Vẫn còn nhiều việc phải làm, chúng ta không được rời mắt khỏi mối nguy mà IS đem lại. Ngay cả khi không còn lãnh thổ thì chúng vẫn là mối đe dọa. Như Mỹ có nói, tình hình Syria không báo hiệu sự kết thúc của liên quân hay chiến dịch chống khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên liên quân để đạt mục tiêu này”.

Không những vậy, rút toàn bộ quân được cho đồng nghĩa với việc bỏ rơi SDF, lực lượng có công hợp tác chống IS đang bị Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến.

Ankara xem YPG là một nhánh của đảng Công nhân Kurdistan (PKK) từ 30 năm qua tiến hành chống chính quyền nước này. Nước này luôn muốn tiêu diệt nhóm dân quân này, sự hiện diện của Mỹ chính là yếu tố ngăn cản họ làm chuyện này.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc ông Biden gửi vũ khí cho Israel
Hãng Reuters đưa tin, ngày 16.5, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật buộc Tổng thống Joe Biden gửi vũ khí cho Israel bất chấp ông trì hoãn hoạt động này nhằm gây sức ép với Tel Aviv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu tổ chức các kỳ thi năm 2024 nghiêm túc, an toàn
1 giờ trước Giáo dục
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump tính rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria