Croatia không phải là đội bóng theo đuổi lối chơi bùng nổ và bằng chứng là các cầu thủ của họ không ghi bàn nào trong hiệp 1 của 3 trận vòng bảng. Còn Đan Mạch là đội chơi phòng ngự tốt nhất nhì trong số các đội dự World Cup.

Phân tích kèo Croatia - Đan Mạch: Lính chì thề chơi rắn

Anh Tú | 01/07/2018, 10:07

Croatia không phải là đội bóng theo đuổi lối chơi bùng nổ và bằng chứng là các cầu thủ của họ không ghi bàn nào trong hiệp 1 của 3 trận vòng bảng. Còn Đan Mạch là đội chơi phòng ngự tốt nhất nhì trong số các đội dự World Cup.

Hai lượt trận đầu vòng loại trực tiếp, khán giả được no nê xem bàn thắng: 7 bàn trong trận Pháp - Argentina và 3 bàn trận Uruguay - Bồ Đào Nha. Những người tin vào tài trong 30 phút cuối không phải rơi vào cảm giác hồi hộp.

Tuy nhiên, trận Croatia và Đan Mạch sẽ không dễ có nhiều bàn thắng và cũng khó hy vọng bóng rung trong hiệp 1. Đan Mạch bước qua vòng bảng hệt như một diễn viên đóng kịch câm vì họ không tạo ra bất kỳ sự ồn ào nào. Thắng Peru 1-0 rồi hòa Úc 1-1 với bàn thua trên chấm phạt đền. Cuối cùng là tạo ra trận đấu tẻ nhạt nhất vòng bảng khi cùng Pháp hòa không bàn thắng.

Chỉ để lọt lưới 1 bàn và là bàn thua trên chấm phạt đền, Đan Mạch chính là đội có hàng thủ tốt nhất World Cup lúc này cùng với Uruguay. Nhưng chỉ ghi có 2 bàn thì Đan Mạch cũng là đội có hàng công kém cỏi nhất trong số 16 đội vượt vòng bảng. Do vậy, khi đấu với Đan Mạch thì đừng mong trận đấu cởi mở, cống hiến hay bàn thắng giòn giã.

Croatia ghi tên vào vòng 2 như đội bóng chơi ấn tượng nhất khi toàn thắng 3 trận, ghi 9 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn. Chính vì vậy, nhà cái đưa ra tỷ lệ Croatia chấp nửa - một và kèo tài xỉu 2 bàn. Nhưng Croatia không phải là đội bóng theo đuổi lối chơi bùng nổ và bằng chứng là các cầu thủ của họ không ghi bàn nào trong hiệp 1 của 3 trận vòng bảng (chỉ có 1 bàn của Croatia trong hiệp 1 là trận thắng Nigeria 2-0 do hậu vệ của Nigeria phản lưới nhà). Các bàn thắng của Croatia đến vào hiệp 2 trong tình thế mà đối thủ dâng cao đội hình, tạo nhiều khoảng trống để Croatia chơi phòng ngự.

Do vậy, khi Đan Mạch chủ trương chơi thận trọng thì Croatia sẽ khó làm nên chuyện và không loại trừ khả năng hai đội sẽ phải đá thêm giờ, thậm chí phân định bằng luân lưu. Hai trận gần nhất mà Croatia đá loại trực tiếp ở giải đấu lớn đều diễn ra như thế: tại tứ kết Euro 2008, Croatia thua Thổ Nhĩ Kỳ bằng đá luân lưu sau khi hòa 1-1 và 2 năm trước thua Bồ Đào Nha 0-1 tại vòng 1/8 Euro trong thời gian hiệp phụ.

Trước trận đấu, HLV Dalic của Croatia cũng thừa nhận không nên nhìn kết quả vòng bảng để tự mãn: "Cái gì đã qua thì cũng đã qua. Chúng ta phải đặt 3 trận vòng bảng ở lại phía sau. Chúng ta phải tập trung cho trận gặp Đan Mạch. Giờ mới là thời khắc phân định", Dalic tuyên bố.

Trong khi đó, HLV Age Hareide cũng rất khiêm tốn: "Tôi nghĩ Croatia sẽ tạo ngạc nhiên. Chúng ta phải quan sát họ chơi từ đầu giải. Họ rất mạnh mẽ. Do vậy, chúng ta phải khôn ngoan khi đối đầu với họ, phải tổ chức thật tốt". Hareide cũng nói thẳng luôn là sẽ không có chuyện chơi cống hiến trong trận này: "Không phải lúc nào cũng chơi bóng đá đẹp. Chúng tôi cần kết quả chứ không phải trình diễn".

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phân tích kèo Croatia - Đan Mạch: Lính chì thề chơi rắn