Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 9.9 thông báo nước này quyết định đầu tư 3,6 tỉ euro cho công tác thay mới và nâng cấp vệ tinh quân sự, nhằm bảo vệ hệ thống này khỏi hoạt động gián điệp của các đối thủ.

Pháp chi 3,6 tỉ euro nâng cấp vệ tinh quân sự

Cẩm Bình | 10/09/2018, 11:49

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 9.9 thông báo nước này quyết định đầu tư 3,6 tỉ euro cho công tác thay mới và nâng cấp vệ tinh quân sự, nhằm bảo vệ hệ thống này khỏi hoạt động gián điệp của các đối thủ.

“Chúng tôi sẽ lắp đặt máy quay giám sát trên vệ tinh để biết được ai tiếp cận chúng tôi”, bà Parly phát biểu trên kênh truyền hình CNews (Pháp).

Hai ngày trước khi công bố kế hoạch nâng cấp nêu trên, Bộ trưởng Parly cáo buộc vệ tinh Nga vào năm 2017 đãtiếp cận Athena-Fidus, vệ tinh chuyên cung cấp kênh thông tin liên lạc mật cho quân đội Pháp và Ý, với mục đích do thám.

Không chỉ Pháp, Mỹ cũng từng lên tiếng tố cáo Nga tiến hành hoạt động gián điệp trên không gian, một số quan chức còn lo ngại Moscow muốn phát triển khả năng thay đổi dữ liệu vệ tinh. Tổng thống Donald Trump thời gian qua vừa tuyên bố thành lập Quân chủng Vũ trụ.

Từ năm 2016 có xuất hiện thông tin Nga lên kế hoạch phóng 3vệ tinh chuyên thực hiện nhiệm vụ gián điệp. Dự kiến vệ tinh đầu tiên được phóng trong năm 2019.

Bộ trưởng Parly ngày 9.9 còn cho biết chính quyền Paris đang cân nhắc đóng một hoặc hai tàu sân bay mới để thay thế cho những chiếc hiện tại.

Trước đó vào ngày 13.7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký ban hành một kế hoạch chi tiêu, theo đó chi tiêu cho quân đội sẽ tăng từ 34,2 tỉeuro năm 2018 lên 50 tỉeuro vào năm 2025. Động thái này đảm bảo cho nước này có ngân sách quốc phòng đạt chỉ tiêu 2% GDP của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cẩm Bình (theo Reuters, Business Insider)
Bài liên quan
Giải ngân vốn đầu tư công rất thấp: Giải pháp cấp bách
Tính đến hết ngày 15.5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ ngành chỉ đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việc cấm người trong gia đình cùng đấu giá một tài sản là hạn chế quyền con người
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại biểu Trần Văn Tuấn cho rằng nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với Hiến pháp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp chi 3,6 tỉ euro nâng cấp vệ tinh quân sự