Pháp muốn ngăn chặn các khoản trợ cấp hào phóng của Washington vốn khuyến khích ngành công nghiệp châu Âu đầu tư vào Mỹ thay vì EU.

Pháp đáp trả các khoản trợ cấp ‘không công bằng’ của Mỹ

Hoàng Vũ | 05/01/2023, 14:52

Pháp muốn ngăn chặn các khoản trợ cấp hào phóng của Washington vốn khuyến khích ngành công nghiệp châu Âu đầu tư vào Mỹ thay vì EU.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire hôm 4.1 đã đáp trả gói trợ cấp xanh trị giá hàng tỉ USD của Mỹ bằng cách công bố một loạt các ưu đãi trên phạm vi rộng của riêng Paris để củng cố các ngành công nghiệp xanh ở Pháp.

Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ lo ngại về gói trợ cấp năng lượng xanh của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Dù hoan nghênh cam kết chuyển đổi sang năng lượng xanh, nhưng EU cho rằng Đạo luật giảm lạm phát (IRA) trị giá 430 tỉ USD cửa Mỹ sẽ đặt các công ty châu Âu vào thế bất lợi. Các quốc gia sản xuất ô tô lớn như Pháp và Đức phàn nàn IRA phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực xe điện và khuyến khích người tiêu dùng “Mua hàng Mỹ”.

Động thái mới nhất của Bộ Kinh tế Pháp là đòn phản công nhằm ngăn chặn sự tháo chạy của ngành công nghiệp ra khỏi châu Âu - một nỗi sợ hãi chỉ càng trầm trọng hơn bởi thực tế là EU đang phải đối mặt với chi phí năng lượng cao hơn nhiều so với Mỹ, một phần là do cuộc chiến ở Ukraine.

france-and-us.png
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tháng 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các khoản trợ cấp xanh của Washington là “cực kỳ hung hăng” và đưa ra quan điểm rằng các đồng minh châu Âu nên được đối xử tương tự như các công ty Mỹ.

Trong khi Mỹ đã đưa ra một số nhượng bộ về tín dụng thuế đối với ô tô điện, Pháp cho rằng những điều này là không đủ và EU cần đưa ra gói trợ cấp của riêng mình.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire hôm 4.1 cho biết dự luật mới sẽ bao gồm một loạt các ưu đãi nhằm khuyến khích các ngành công nghiệp xanh ở lại hoặc đưa các nhà máy sản xuất trở lại Pháp.

“Trong những ngày tới, tôi sẽ đề xuất một dự luật về các ngành công nghiệp xanh… bao gồm các biện pháp về thuế, quy định và lập pháp để đẩy nhanh việc lắp đặt các khu công nghiệp ở Pháp”, Le Maire cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh France Inter của Pháp.

Theo Le Maire, Pháp đang hy vọng đẩy nhanh phản ứng quốc gia trong một số lĩnh vực như “hydro xanh, điện phân, sản xuất pin điện, năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo”. “Hãy tận dụng thời điểm này… để trở thành quốc gia khử cacbon hàng đầu ở châu Âu”, ông Le Maire cho hay.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Le Maire cũng cho biết ông và người đồng cấp Đức Robert Habeck đang thúc đẩy các đối tác EU thông qua “Đạo luật giảm lạm phát châu Âu” bao gồm “các khoản trợ cấp lớn hơn, nhanh hơn và đơn giản hơn” cho các ngành công nghiệp xanh.

Bài liên quan
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp đáp trả các khoản trợ cấp ‘không công bằng’ của Mỹ